Doanh nhân Nguyễn Thanh Phượng và GS Ngô Bảo Châu đấu giá tại Chợ phiên sách cũ

21/09/2015 10:10 AM |

Quyển La Cochinchine (Nam Kỳ) in tại Sài Gòn năm 1931 giá khởi điểm 5 triệu đồng đã được bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch Ngân hàng Bản Việt đấu thắng ở mức giá 10 triệu đồng tại phiên đấu giá sách quý hiếm do Nhã Nam thư quán tổ chức tại TP.HCM ngày 20/9.

Quyển La Cochinchine (Nam Kỳ) in tại Sài Gòn năm 1931 giá khởi điểm 5 triệu đồng đã được bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch Ngân hàng Bản Việt đấu thắng ở mức giá 10 triệu đồng tại phiên đấu giá sách quý hiếm do Nhã Nam thư quán tổ chức tại TP.HCM ngày 20/9.

Phiên đấu giá là một phần nội dung của Chợ phiên sách cũ do Nhã Nam tổ chức từ ngày 18 đến 20/9. Ngoài ra, bà Nguyễn Thanh Phượng cũng đấu thắng tại phiên này quyển sách Bác sĩ Ai-Bô-Lít- quyển truyện nổi tiếng của Coóc nây Tru-cốp-xki, NXB Cầu Vồng 1984.

Tham gia buổi đấu giá, GS Ngô Bảo Châu đấu thắng quyển Việt Nam văn hóa sử cương của Đào Duy Anh do NXB Bốn Phương (của thi sĩ Đông Hồ thành lập) ấn hành năm 1951 ở mức giá 2,5 triệu đồng.

Chợ phiên sách cũ của Nhã Nam Thư quán lần này trưng bày hàng ngàn đầu sách xưa, xuất bản nhiều chục năm về trước, giờ đã rất khó tìm trên thị trường, gồm nhiều thể loại: Sách tiền chiến, Sách bao cấp, Sách Liên Xô, Từ điển xưa, Báo và tạp chí xưa ...

Phiên đấu giá còn một số ấn phẩm độc đáo như quyển La musique et le mondetác giả GS Trần Văn Khê; tập thơ Đầu xuân ra sông giặt áo của Nguyễn Nhật Ánh, Tri Tân tạp chí số 98, năm 1943; Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân in 1963 tại miền Nam; Truyện Kiều do Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra tiếng Pháp, in song ngữ 1951… và một số tờ nhạc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn.

Cuối phiên đấu giá, ban tổ chức thu được số tiền hơn 15 triệu đồng và đã trao tặng Thư viện sách nói dành cho người mù.

Duy Khánh

Cùng chuyên mục
XEM