Bức tranh đa chiều về những doanh nhân “số 1” Việt Nam

24/01/2013 10:42 AM |


Kinh tế Việt Nam năm 2012 khép lại với nhiều con số chưa đẹp, hàng ngàn doanh nghiệp thua lỗ, phá sản, ngừng hoạt động, câu chuyện khó khăn của các doanh nhân và vấn đề đạo đức kinh doanh chưa được coi trọng đúng mức…

Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng, cũng ở ngay chính Việt Nam, vẫn còn rất nhiều các tấm gương doanh nhân khác rất đáng để giới trẻ và nhiều người học hỏi: 


Ông Đoàn Nguyên Đức với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai không ngừng đa dạng hóa kinh doanh, mở rộng đầu tư ra nước ngoài, linh hoạt trong khó khăn của thị trường. 


Ông Trương Gia Bình kiên định vị trí trụ cột, lãnh đạo Tập đoàn FPT đi qua 25 năm hoạt động với những con số ấn tượng về doanh thu, lợi nhuận… 

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ của Cà phê Trung Nguyên với khát vọng của một doanh nhân dám nghĩ lớn, làm lớn và tự tin đương đầu với các đối thủ cạnh tranh sừng sỏ từ quốc tế…

Họ là những doanh nhân xứng đáng được tôn vinh. Và câu chuyện về cuộc đời của họ rất cần được kể lại, bên cạnh những câu chuyện về những doanh nhân nước ngoài đã xuất bản thành sách phát hành đa dạng trên thị trường. 

Xuất phát từ thực tiễn đó, Dự án Tuyển tập “Những người làm chủ số 1 Việt Nam” đã chính thức được khởi động với mục tiêu xây dựng một bức tranh đa chiều về cuộc đời của “những người làm chủ số 1”, khám phá những bí quyết thành công, câu chuyện khởi nghiệp, quan điểm sống của những “nhân vật số 1” này. Đồng thời khơi nguồn cảm hứng khởi nghiệp, kinh doanh nơi giới trẻ và bất kỳ ai quan tâm. Thêm vào đó, mong mỏi của Dự án là cổ vũ tinh thần “Made in Vietnam” bằng việc tạo ra một sản phẩm của người Việt Nam, về người Việt Nam, cho người Việt Nam.

Tuyển tập bao gồm gần 20 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 2007- 2013, gắn với câu chuyện về những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt  Nam. Sách do Alphabooks Bảo trợ xuất bản, Công ty cổ phần IG9 Hỗ trợ huy động vốn, CafeF và Báo Đầu tư Bảo trợ truyền thông. 

Như doanh nhân Phạm Đình Đoàn từng chia sẻ: “Tôi và nhiều doanh nhân khác thực sự vẫn muốn tiếp tục. Ngoài chuyện kinh doanh, còn muốn làm thêm nhiều điều khác cho đất nước. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy đi kinh doanh không còn là lo kiếm tiền cho bản thân mình. Chúng tôi rất muốn tham gia những chương trình theo kiểu “từ thiện kiến thức, từ thiện kinh nghiệm” để giúp vực dậy tinh thần cho các bạn trẻ. Biết đâu trong số đó lại có không ít những người tiên phong sau này.”  

Tuyển tập hy vọng có thể giúp các doanh nhân thực hiện được tâm nguyện “từ thiện kiến thức- kinh nghiệm” của mình và kết nối những độc giả muốn tìm hiểu, học hỏi từ những “nhân vật số 1” của Việt Nam.

Tuyển tập dự kiến ra mắt vào ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay, 13/10/2013, với mục đích tri ân những doanh nhân Việt Nam có nhiều cống hiến cho đất nước và xã hội.

Linh Đàm

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM