Rihanna: Từ tuổi thơ và mối tình đầu ngập tràn trong bạo lực đến nữ ca sĩ giàu nhất thế giới!

07/06/2019 12:33 PM | Kinh doanh

Không gục ngã trước những nỗi đau về cả tinh thần và thể xác, Rihanna chẳng những là nữ ca sĩ hàng đầu US-UK mà còn trở thành biểu tượng nữ doanh nhân đáng ngưỡng mộ.

Vài năm trở lại đây, nữ ca sĩ US-UK Rihanna luôn nằm trong top những phụ nữ giàu có nhất nước Mỹ, được Forbes vinh danh bên cạnh nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới Kylie Jenner. Sớm nổi tiếng và trở thành ca sĩ hạng A được người hâm mộ toàn thế giới biết đến với hàng loạt sản phẩm âm nhạc đình đám nhưng sự nghiệp của cô chỉ thực sự nở rộ khi lấn sân sang ngành công nghiệp làm đẹp, mỹ phẩm và sở hữu thương hiệu của riêng mình.

Mới đây, theo Forbes, Rihanna đã chính thức vượt qua Madonna để trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với khối tải sản trị giá 600 triệu USD. Những tưởng cuộc đời của nữ ca sĩ nhạc Pop này hẳn là chỉ thấy "nở hoa’ nhưng sự thật, trước khi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, Rihanna cũng từng trải qua những kỉ niệm đau đớn, đầy bạo lực.

Tuổi thơ ngập trong bạo hành

Rihanna, tên đầy đủ là Robyn Rihanna Fenty, sinh ngày 20 tháng 2 năm 1988, tại Saint Michael, Barbados. Cô lớn lên trong một gia đình bình thường với bố mẹ làm viên chức, 2 anh em ruột và 2 chị em cùng cha khác mẹ.

Rihanna: Từ tuổi thơ và mối tình đầu ngập tràn trong bạo lực đến nữ ca sĩ giàu nhất thế giới! - Ảnh 1.

Rihanna

Nữ ca sĩ 31 tuổi từng trải qua một thời tuổi thơ đau đớn, ảm ảnh vì chứng nghiện rượu và nghiện cocaine của người cha. Cô và mẹ thường xuyên bị đánh đập, không ít lần phải chụp CT và chịu đựng những cơn đau dữ dội. Mẹ của cô thậm chí còn bị đánh đến vỡ mũi nhưng không dám đi viện vì xấu hổ. Năm vừa tròn 14 tuổi, cha mẹ cô ly hôn và từ đây, Rihanna lại gánh thêm nỗi lo cơm áo gạo tiền để chăm cho các em nhỏ.

Với niềm đam mê ca hát từ nhỏ, một năm sau, Rihanna đi thử giọng và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của rapper nổi tiếng JayZ và hãng thu âm Def Jam. Sau đó cả 2 bên đã ký hợp đồng, đánh dấu bước khởi đầu trong sự nghiệp của cô.

Các sản phẩm âm nhạc của Rihanna sớm được người hâm mộ đón nhận và yêu thích. Năm 2007-2008 là giai đoạn nữ ca sĩ vươn lên trở thành cái tên nổi tiếng thế giới, nhận được vô số những giải thưởng danh giá như MTV Video Music Awards, Grammy. Đến nay, sau hơn 15 năm ca hát, Rihanna vẫn là cái tên được người hâm mộ săn đón dù tần suất hoạt động âm nhạc đã ít đi.

Mối tình đầu tưởng đẹp đẽ những cũng chìm trong bạo lực

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc đáng mơ ước, mối tình đầu của cô với nam ca sĩ tài năng người Mỹ Chris Brown cũng từng là điều đáng ghen tị với biết bao người.

Là bạn tốt từ năm 2005, RiRi (biệt danh được người hâm mộ gọi) và Chris Brown chính thức công khai chuyện tình cảm từ năm 2008. Thời gian đầu, cả hai vô cùng hạnh phúc, họ hợp tác với nhau trong các ca khúc và công khai đi dự các sự kiện cùng nhau. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên tồi tệ khi Chris sử dụng nắm đấm với RiRi vào năm 2009.

Rihanna: Từ tuổi thơ và mối tình đầu ngập tràn trong bạo lực đến nữ ca sĩ giàu nhất thế giới! - Ảnh 2.

Rihanna và Chris Brown từng có những khoảnh khắc ngọt ngào như thế

Cuộc tranh cãi đầu tiên đã nổ ra khi Rihanna tìm thấy những tin nhắn tình tứ dài gần 3 trang của Chris Brown gửi cho người phụ nữ khác. Nam ca sĩ đã cố đẩy Rihanna ra khỏi xe nhưng không thể do cô đang đeo dây an toàn, và cứ thế, anh ta đã đập đầu nữ ca sĩ vào xe và sau đó đấm thẳng vào mặt người yêu mình.

Đây chỉ là một trong những vụ hành hung mà Rihanna phải chịu trong suốt 1 năm hai người yêu nhau. Chris được cho là liên tục có những hành vi bạo lực, không kiểm soát với người yêu. Hậu quả của những trận đòn dành cho Riri là Chris Brown đã bị tòa tuyên án 5 năm quản chế và 6 tháng lao động công ích.

Rihanna: Từ tuổi thơ và mối tình đầu ngập tràn trong bạo lực đến nữ ca sĩ giàu nhất thế giới! - Ảnh 3.

Những vết bầm tìm trên mặt Rihanna do Chris Brown gây ra từng gây chấn động công chúng

Vậy là một lần nữa, từ mối tình đầu ngọt ngào đáng mơ ước, cô lại phải chịu đựng nỗi đau đớn và ám ảnh như những gì người mẹ của mình đã trải qua.

Để quá khứ ngủ yên, Rihanna lấn sân sang thị trường mỹ phẩm và gây dựng đế chế của riêng mình

Nổi tiếng với tư cách ca sĩ nhưng hiện nay, Rihanna, nữ ca sĩ 31 tuổi còn trở thành một biểu tượng thời trang, doanh nhân và là người phụ nữ da đen đầu tiên sở hữu một nhà mốt xa xỉ có tên tuổi lớn. Tất cả những nỗ lực đó đã giúp cô tạo ra khối tài sản trị giá 600 triệu USD, biến mình thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới, vượt xa Madonna (570 triệu USD), Céline Dion (450 triệu USD) và Beyoncé (400 triệu USD).

Hầu hết thu nhập của Rihanna không đến từ âm nhạc mà từ sự hợp tác của cô với LVMH, gã khổng lồ hàng xa xỉ của Pháp do tỷ phú Bernard Arnault điều hành. Nữ ca sĩ và LVMH đồng sở hữu thương hiệu trang điểm Fenty Beauty, ra mắt vào tháng 9 năm 2017 tại Sephora đã nhanh chóng trở thành một thành công ngoài mong đợi.

Rihanna: Từ tuổi thơ và mối tình đầu ngập tràn trong bạo lực đến nữ ca sĩ giàu nhất thế giới! - Ảnh 4.

Rihanna đặc biệt thành công với thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty

Fenty Beauty đã đạt được doanh thu 100 triệu USD chỉ trong vài tuần đầu tiên, mà công lớn được cho là nhờ sự nổi tiếng của Rihanna khi cô nàng có đến 71 triệu người theo dõi Instagram. Cũng như Kylie Jenner và thương hiệu Kylie Cosmetics, Rihanna tận dụng triệt để mạng truyền thông xã hội và danh tiếng để marketing thương hiệu với chi phí thấp hơn đáng kể.

Nhưng chỉ nhờ vào danh tiếng sẽ khó có thể đi xa. Fenty khiến người dùng thỏa mãn với sự khác biệt riêng. Thương hiệu này đã ra mắt hơn 40 loại foundation, con số lớn hơn rất nhiều so với các hãng khác.

"Fenty đã thách thức quy ước tiêu chuẩn rằng bạn chỉ cần một vài bộ foundation để thỏa mãn thị trường.", Stephanie Wissink, một nhà phân tích nghiên cứu tại Jefferies cho biết. "Thương hiệu này không chỉ đạt được doanh số khổng lồ mà còn có khả năng thay đổi ngành công nghiệp vĩnh viễn."

Doanh số tiếp tục tăng vọt. Fenty Beauty đã tạo ra doanh thu ước tính khoảng 570 triệu USD vào năm ngoái, chỉ sau 15 tháng kinh doanh. Toàn bộ hoạt động có giá trị hơn 3 tỷ USD. Forbes ước tính LVMH sở hữu khoảng 50% trong số đó, còn Rihanna có khoảng 15%.

Rihanna: Từ tuổi thơ và mối tình đầu ngập tràn trong bạo lực đến nữ ca sĩ giàu nhất thế giới! - Ảnh 5.

Chưa dừng lại ở ngành công nghiệp mỹ phẩm, gần đây, trang WWD còn đưa tin cho rằng Rihanna đang chuẩn bị ra mắt thưởng hiệu thời trang xa xỉ riêng. Dù thông tin này chưa được xác nhận nhưng nếu đúng là vậy thì cũng là điều không có gì đáng ngạc nhiên.

Với gu thời trang ấn tượng, Rihanna từng trở thành giám đốc sáng tạo của Puma, ra mắt dòng sản phẩm nội y Savage X Fenty nên việc nữ ca sĩ tiếp tục bành trướng đế chế của mình là điều dễ hiểu.

Cuối cùng, những vết thương nặng nề về cả thể xác và tâm hồn trong quá khứ không thể khiến Rihanna gục ngã và dừng bước. Kiên trì theo đuổi ước mơ, thành công đã theo đuổi lại nữ ca sĩ tài năng. Cô cũng đã nhận được "trái ngọt" trong chuyện tình yêu khi đang có thời gian hạnh phúc, ngọt ngào cũng bạn trai tỷ phú người Ả Rập Saudi.

T.Dương

Cùng chuyên mục
XEM