Richard Branson: 'Tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện nghỉ hưu'

12/09/2016 11:29 AM | Kinh doanh

Tỷ phú tự thân có thể nghỉ hưu ngay lập tức nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng trong đầu người đàn ông 66 tuổi này.

Kể từ khi bỏ học để lập nghiệp năm 16 tuổi, nhà sáng lập Virgin Richard Branson đã giám sát hàng trăm công ty và tích lũy được khối tài sản khoảng 5 tỷ USD.

Ông có thể nghỉ hưu ngay lập tức chẳng cần do dự, nhưng đó không phải là điều cuối cùng trong tâm trí của ông.

“Tôi không tin rằng mình nên đặt mục tiêu là nghỉ hưu”, ông đã viết trong một bài blog gần đây.

Quan điểm của Branson được lấy cảm hứng từ triết gia người Anh Alan Watts, người can ngăn mọi người suy nghĩ cuộc đời giống như một hành trình. Watts nói rằng cuộc hành trình ngụ ý sẽ có một điểm đến, nơi chốn để dừng lại, nhưng thực tế cuộc sống lại không như vậy.

Watts giải thích rằng hệ thống giáo dục truyền thống đã làm thay đổi ý nghĩa của cuộc sống (nhất thiết phải có đích đến) thông qua việc học chương trình phổ thông và đại học thì mới có thể làm nên sự nghiệp. Điều này dẫn đến quá nhiều người làm việc quần quật để được nghỉ hưu và tự lừa dối bản thân rằng đó là mục tiêu xứng đáng.

Đây chính là lý do Branson tin rằng nghỉ hưu không phải là mục tiêu mọi người hướng tới, thay vào đó “nên là niềm hạnh phúc”.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ làm việc là làm việc, còn chơi là chơi. Đối với tôi tất cả là sống và học tập. Theo cách nghĩ của tôi, cuộc sống là sự phấn đấu và phát triển. Tôi chưa bao giờ muốn dừng lại, tôi luôn muốn tiếp tục phấn đấu".

Mộc Dương

Cùng chuyên mục
XEM