Reuters: Chuyến thăm 3 ngày thể hiện ông Obama rất coi trọng việc mở rộng quan hệ với Hà Nội

23/05/2016 07:45 AM | Xã hội

Kim ngạch thương mại song phương Việt – Mỹ đã tăng gấp 10 lần trong 2 thập kỷ qua, lên tới gần 45 tỷ USD. Trên thị trường Mỹ, hiện Việt Nam là nước xuất khẩu lớn nhất ở Đông Nam Á.

Reuters nhận định đây là chuyến thăm hàn gắn quan hệ với “cựu thù” của Mỹ và chuyến thăm cũng là một phần trong chiến lược “tái cân bằng” châu Á của Tổng thống Obama .

Đồng hành với ông Obama là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry – người sau khi đi khắp Việt Nam với vai trò là một sĩ quan hải quân trẻ tuổi đã trở thành một người biểu tình chống lại cuộc chiến phi lý. Giờ đây, 4 thập kỷ sau khi cuộc chiến tranh diễn ra ở Việt Nam nhưng cũng gây ra rất nhiều tranh cãi sâu sắc ở Mỹ kết thúc, ông Obama tới Việt Nam để đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam cả về mặt quân sự và kinh tế.

Bài báo cho rằng Tổng thống Mỹ lưu lại ở Việt Nam tới 3 ngày – một quãng thời gian khá dài đối với một chuyến công du nước ngoài. Điều này thể hiện ông Obama rất coi trọng việc mở rộng mối quan hệ với Hà Nội.

Kim ngạch thương mại song phương Việt – Mỹ đã tăng gấp 10 lần trong 2 thập kỷ qua, lên tới gần 45 tỷ USD. Trên thị trường Mỹ, hiện Việt Nam là nước xuất khẩu lớn nhất ở Đông Nam Á.

Việt Nam cũng là một trong những nước tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á, thu hút nhiều công ty Mỹ như Intel, Microsoft, Ford Motors và General Electric tăng cường rót vốn và mở rộng hoạt động.

Theo Thu Hương

Cùng chuyên mục
XEM