Ra Hà Nội, mỗi máy của Vietlott bán được gần 1.200 vé/ngày

08/12/2016 10:02 AM | Kinh doanh

Theo thông tin từ Vietlott, doanh thu của công ty trong ngày đầu bán tại Hà Nội là 1,7 tỷ đồng. Ngay trong kỳ quay thưởng đầu tiên sau khi ra Hà Nội, Vietlott đã tiếp tục có người trúng Jackpot.

Ngày 5/12 vừa qua, xổ số Mega 6/45 của Vietlott đã chính thức được mở bán tại Hà Nội và có 142 thiết bị đầu cuối đã đi vào hoạt động.

Theo Vietlott, ngay trong ngày đầu tiên 5/12, mỗi máy đã bán được gần 1.200 vé, đem về doanh thu 1,7 tỷ đồng trong ngày này.

Tương lai, Vietlott sẽ nâng số máy tại Hà Nội lên 800 và cho rằng Hà Nội là một trong những thị trường trọng điểm được Vietlott tập trung đầu tư phát triển.

Ngay trong kỳ mở thưởng đầu tiên sau khi ra Hà Nội, tối 7/12 đã có người thứ 6 trúng giải Jackpot của Vietlott với giá trị gần 70 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện chưa rõ người trúng thưởng này có phải đến từ Hà Nội hay không.

Theo số liệu của chúng tôi, tổng số tiền người chơi trúng thưởng từ Vietlott tính đến ngày 7/12 là 542 tỷ đồng, trong đó 6 giải Jackpot có giá trị 408 tỷ đồng, còn lại là các giải thưởng khác.

Mega 6/45 có xác suất trúng thưởng là 1 trên 8,1 triệu vé. Trước khi ra Hà Nội, một đại diện Vietlott đã từng tiết lộ lượng vé bán ra mỗi ngày lên tới 3-4 triệu vé. Sau khi ra Hà Nội, lượng vé bán mỗi ngày chắc chắn sẽ tăng cao và không loại trừ khả năng số người trúng Jackpot sẽ dày đặc hơn nữa.

Trước tốc độ tăng chóng mặt của giải thưởng Mega 6/45, nhiều người đã tranh luận về việc đợi giải thưởng tăng cao và mua đủ 8,1 triệu vé để chắc chắn thắng. Theo tính toán, nếu giải thưởng lên trên 79,3 tỷ đồng, người mua 8,1 triệu vé hoàn toàn có thể có lãi nếu chỉ một mình trúng thưởng, và sẽ thua lỗ thảm hại nếu có từ 2 người trở lên cùng trúng jackpot.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM