Quy hoạch điện VIII: “Cởi trói” những nút thắt cho năng lượng sạch

14/12/2023 15:12 PM | Kinh doanh

Quy hoạch điện VIII được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội cho cả ngành điện lẫn các ngành liên quan. Tuy nhiên, những nút thắt nào cần được cởi trói để nối mạch cho nguồn năng lượng mới? Chương trình Bí mật đồng tiền mới đây đã có một cuộc thảo luận về chủ đề này.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan có chiều hướng gia tăng và ngày càng trở nên trầm trọng hơn, việc ứng dụng năng lượng sạch trở nên cực kỳ quan trọng và cấp bách. Không chỉ đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định, năng lượng sạch còn là cách để con người giảm thiểu bớt những tác động tiêu cực đối với môi trường.

Khi được yêu cầu dùng một câu ngắn gọn để giải thích về Quy hoạch điện VIII, Mr.X30 Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng kiêm Trưởng ban Đào tạo và Phát triển, CTCP Chứng khoán SSI chia sẻ: “Quy hoạch điện VIII là một dự án 10 năm, với điểm nổi bật là mang lại nguồn năng lượng mới, tức năng lượng tái tạo”. Quan điểm này cũng phù hợp với mục tiêu đảm bảo cấp điện tin cậy, ổn định cho phát triển kinh tế, xã hội và phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo nhằm hướng tới phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050. 

Quy hoạch điện VIII: “Cởi trói” những nút thắt cho năng lượng sạch - Ảnh 1.

Là một dự án đầu tư dài hạn, bởi vậy, trong tương lai gần, Mr.X30 nhận định triển vọng của các nhà máy nhiệt điện hay điện khí vẫn còn hấp dẫn. Trong Báo cáo tổng hợp ngành điện của Bộ Công Thương, cơ cấu phát điện của điện than vẫn đứng đầu. Điện khí tại Việt Nam đang là một câu chuyện cần thêm thời gian bởi nguồn khí của các doanh nghiệp hiện đang giảm và cần nhập khẩu thêm. Hội nghị COP28 về Biến đổi khí hậu mới đây cũng đã phải kéo dài thời gian để đạt được được đồng thuận về phương hướng năng lượng hóa thạch. Mr.X30 chia sẻ, theo thông tin mới nhất, các quốc gia đang phát triển như Việt Nam sẽ được kéo dài thời gian thời gian cắt giảm nguồn năng lượng hóa thạch, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp nhiệt điện Việt Nam và điện khí vẫn là một lựa chọn đầu tư hợp lý cho năm 2024. Mr.X30 cũng khuyến nghị các nhà đầu tư tham khảo thông tin về tình hình nguồn khí các nhà máy để có thêm thông tin cụ thể.

Liên quan trực tiếp đến ngành điện, PC1 là một trong những mã cổ phiếu được SSI Research đánh giá là lựa chọn an toàn thời gian tới. Khi Quy hoạch Điện VIII được đưa vào triển khai, xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ là bước đầu tiên được tiến hành, cũng đồng thời là một trong những hạng mục quan trọng nhất. Nhiều dự án liên quan đến điện gần đây cũng đã được triển khai một cách quyết liệt như dự án đường dây 500kV Bắc - Nam. Chính vì vậy, nhóm ngành điện vẫn sẽ là một lựa chọn phù hợp với các chứng sĩ theo trường phái dài hạn và thích sự an toàn.  

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
XEM