Nguồn gốc tên gọi của các hãng công nghệ nổi tiếng thế giới

08/03/2015 14:30 PM | Thương hiệu

Câu chuyện đặt tên và ý nghĩa tên gọi của các hãng công nghệ nổi tiếng thế giới thực sự ẩn chứa nhiều bất ngờ và thú vị.

Bài viết này sẽ tìm hiểu về tên gọi của các công ty nổi tiếng thế giới.

Lenovo

Khi các nhà sáng lập của Lenovo ngồi với nhau vào năm 1984 để tìm tên cho công ty, họ đã rời khỏi cuộc họp và đồng ý rằng đó sẽ là công ty “Chinese Academy of Sciences Computer Technology Research Institute New Technology Development Company”.

Sau đó, họ thống nhất với tên gọi Legend, và công ty có tên gọi này trong gần 2 thập kỷ. Đến năm 2003, công ty ra dòng máy tính doanh nghiệp và đổi tên thành Lenovo. Từ “Lenovo” chính là kết hợp của “Le” và “Novo”, nghĩa là “mới” trong tiếng Latin.

Skype

Thành lập năm 2003, Skype là một công ty mà việc đặt tên khá khó khăn, vất vả do thiếu những tên mà hãng thực sự muốn sử dụng.

Như bạn thấy, Skype là một sự kết hợp rõ ràng của “sky” và “peer-to-peer”, ban đầu được viết tắt thành Skyper. Nhưng sau đó khi đưa vào sử dụng, đã thành Skype.

Twitter

Twitter bắt nguồn là “twttr”, lấy cảm hứng từ Flickr, theo Dom Sagolla, một đồng nghiệp tại Odeo nơi Jack Dorsey và Ev Williams cũng đang làm việc.

Theo lời kể của Dorsey hồi năm 2009, “chúng tôi đưa ra một loạt tên gọi rất kêu, và chúng tôi thấy thích từ “twitch”, bởi vì âm thanh của từ này như tiếng điện thoại rung khi nó di chuyển. Nhưng “twitch” không phải là một tên gọi sản phẩm hay vì nó không nuôi dưỡng một hình ảnh tốt. (twitch có nghĩa là giật mạnh, co rúm). Vì thế chúng tôi đã tìm trong từ điển những từ xung quanh nó, và chúng tôi gặp từ “twitter”. Twitter thật là hoàn hảo, với định nghĩa là “một sự bùng nổ thông tin nhanh” và như tiếng hót chiếp chiếp của con chim. Đó chính xác là sản phẩm của chúng tôi.

Yahoo!

Ra đời năm 1994 với tên gọi “Jerry and David’s Guide to the World Wide Web” do Jerry Yang và David Filo đặt ra, Yahoo thực sự có tên là Yahoo vào tháng 1/1995, khi tên miền được mua và công ty được thành lập.

Nhưng thay vì mang ý nghĩa thực sự của từ “yahoo” (nghĩa là một người thô lỗ, ồn ào hoặc bạo lực), Yahoo! lại là một từ viết tắt của “Yet Another Hierarchical Officious Oracle”, dù các nhà sáng lập cũng có vẻ thích định nghĩa chung của tên yahoo.

Mozilla

Năm 1994, khi một nhóm người của hãng Netscape cùng ngồi lại để nghĩ tên cho trình duyệt mới, những gì họ tìm kiếm là một cái gì đó có thể nổi bật, cạnh tranh. Và ban đầu họ chọn Godzilla.

Tuy nhiên, cuối cùng họ đã chọn Mozilla. Dave Titus đã thiết kế linh vật Mozilla đầu tiên trên vào năm 1994.

Wikipedia

Quá trình đặt tên của Wikipedia phức tạp hơn các công ty khác – hãng bắt đầu bằng tên Nupedia, một bộ bách khoa toàn tư trực tuyến miễn phí và là sản phẩm phụ của công ty quảng cáo Bomis của Jimmy Wales.

Tuy nhiên, do tốc độ sản xuất nội dung chậm nổi tiếng với chỉ 12 bài viết trong năm đầu tiên, nhóm đã tìm kiếm cảm hứng làm thế nào đẩy nhanh quá trình. Họ họp và thống nhất ý kiến dùng tên WikiWikiWeb (một trong những website người dùng có thể tự biên đầu tiên) để khuyến khích Nupedia phát triển bằng cách cho phép người dùng chỉnh sửa và đóng góp nội dung. Wiki là một từ của người Hawai có nghĩa là “nhanh”.

Nintendo

Quá trình đặt tên của Nintendo lắm lắt léo hơn các công ty khác – vì thế có thể bạn chưa bao giờ biết ý nghĩa thực sự của tên gọi này.

Tuy nhiên, hầu hết đều chấp nhận ý nghĩa của tên Nitendo là xuất phát từ việc dịch sát chữ và đúng nghĩa của câu nói trong tiếng Nhật, với ý nghĩa “mang lại sự may mắn cho số phận”.

Thực tế, theo Cuốn sách Lịch sử của Nintendo, hiểu tên Nintendo theo câu dịch trên có thể sai. Thay vào đó, tên gọi Nintendo có thể liên quan đến nguồn gốc của nhà sản xuất bài tú “Hanafuda” vào cuối thế kỷ 19 – năm 1889, mới chính xác. Hanafuda có nghĩa là “những thẻ bài hoa”.

Theo cuốn sách, công ty đang tìm cách giới thiệu một loại bài tú mới rẻ hơn và dùng tên “Tengu”. Nhưng Tengu lại là một nhân vật trong văn hóa dân gian Nhật Bản và thường được  miêu tả có mũi to.

Từ “mũi” (hana) tương tự như từ “hoa) (cũng là hana) khi chuyển ngữ sang tiếng Anh. Với sự phức tạp như vậy, nên Hiroshi Yamauchi, người cháu trai lớn của nhà sáng lập ra công ty Nintendo, cũng không biết sự thực đằng sau tên công ty, nhưng cho rằng ý nghĩa “mang lại sự may mắn cho số phận” là một “lời giải thích được hoan nghênh”.

Năm 1933, công ty chính thức thành lập với tên gọi Yamauchi Nintendo & Co và sau đó năm 1951 trở thành tên gọi Nintendo Playing Card Co. Cuối cùng, vào năm 1963, công ty mới chính thức có tên Nintendo Co., Ltd – cũng trong năm này, Nintendo bắt đầu sản xuất game ngoài việc sản xuất bài tú.

Amazon

Có người nói Amazon giống như Cadabra, nghĩa là “abracadbra” (câu thần chú). Nhà sáng lập Jeff Bezos muốn trang bán lẻ của ông phải vận hành nhanh nhạy và dễ dàng “như thần”.

Thực ra, vào năm 1994, Cadabra chính xác là tên mà Beff Bezos đặt ra khi thành lập công ty, nhưng trang web chỉ online vào năm 1995 với tên Amazon, bắt nguồn từ con sông Amazon, con sông lớn nhất. Rõ ràng, Bezos có tham vọng rất lớn ngay từ đầu.

Theo cuốn sách “Jeff Bezos: Nhà sáng lập Amazon.com” của Ann Byers, lý do thay đổi tên bắt nguồn từ một nỗi lo sợ rất chính đáng rằng mọi người có thể nghe nhầm cadabra.com thành cadaver.com.

Ngoài ra, còn có ý kiến cho rằng tên miền Relentless.com cũng là một lựa chọn được các nhà lãnh đạo Amazon đưa ra bàn nghị sự, nhưng có vẻ nó không nhận được nhiều ủng hộ. Theo cuốn sách : “The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon”, thì “Bezos và vợ của ông còn thích một lựa chọn nữa, đó là Relentless.com. Nhưng bạn bè họ gợi ý rằng tên này nghe có vẻ gở. Tuy vậy, Bezos hẳn rất thích tên Relentless.com, nên ông đã đăng ký URL này vào tháng 9/1994 và đã giữ nó”.

>> Những biểu tượng 'ngầm' trong các logo nổi tiếng

Theo Bảo Bình

Cùng chuyên mục
XEM