Nếu bạn là người yêu trẻ em, đừng bỏ qua video sau!

22/04/2015 15:14 PM | Thương hiệu

Bạo hành trẻ em diễn ra khắp mọi nơi. Nhưng mọi người nhắm mắt làm ngơ. Nó nằm khuất sau những cánh cửa đóng kín. Nó vô hình.

Nếu bạn đã sống trong một thành phố du lịch đủ lâu, bạn đã có thể học được cách để bỏ qua những đám đông vây quanh những nghệ sỹ đường phố trên đường đi làm về hàng ngày của mình.

Những nghệ sỹ đóng vai tượng người lại càng đặc biệt dễ dàng không nhận được sự chú ý tới (họ sẽ không cử động cho đến khi bạn thả một đồng xu vào chiếc mũ của họ)- đó là lý do tại sao đây là lựa chọn hoàn hảo cho chiến dịch gần đây của UNICEF với thông điệp “hãy khiến họ trở nên vô hình”.

"Bạo hành trẻ em diễn ra khắp mọi nơi. Nhưng mọi người nhắm mắt làm ngơ. Nó nằm khuất sau những cánh cửa đóng kín. Nó vô hình", chiến dịch #EndViolence against children (tạm dịch: Chấm dứt bạo hành trẻ em) của UNICEF cho biết.

Video này được thực hiện bởi UNICEF Uruguay với hình ảnh những bức tượng người miêu tả những đứa trẻ trong gia đình bị bạo hành. Video này được đăng trên trang Facebook của UNICEF với chú thích: "Hãy theo dõi cách UNICEF Uruguay truyền tải một thông điệp mạnh mẽ mà không cần bất kỳ lời nói nào. Đây là cách để phá vỡ sự im lặng đáng sợ của bạo hành trẻ em.” Sáng tạo và hấp dẫn, video này khiến những người có mặt trên đường phố hay trên mạng xã hội cuối cùng cũng nhìn vào thứ mà họ không thể bỏ qua.

 

>> 90 giây xúc động với quảng cáo lái xe an toàn không dùng ô tô

Yên Nhiên

Nguyễn Thu Thúy

Cùng chuyên mục
XEM