Vì sao một trong những lãnh đạo của Google ra đi rồi quay lại

02/06/2015 15:01 PM | Quản trị

Kordestani trả lời rằng ông đã “lắng nghe con tim” và biết rằng ông cần phải thử sức ở vai trò mới.

Khi Omid Kordestani gia nhập Google vào năm 1999, hai đồng sáng lập Sergey Brin và Larry Page đã có một thuật toán tìm kiếm mạnh nhưng lại không biết cách trở thành một công ty thật sự.

Vì thế Kordestani trở thành “nhà sáng lập mảng kinh doanh” của Google, xây dựng những hoạt động kinh doanh của công ty non trẻ này từ con số 0.

Ông là người tạo ra những thương vụ hợp tác lớn với Netscape, Yahoo, và AOL. Dưới thời lãnh đạo của Kordestani, Google bắt đầu có lãi vào đầu năm 2001.

Bản thân Kordestani trở nên rất giàu có khi Google tiến hành IPO vào năm 2004. Tuy nhiên, sau đó ông đã rời khỏi công ty này vào năm 2009.

Tại một hội nghị tuần trước, khi được Kara Swisher hỏi vì sao ông lại rời khỏi Google, ông trả lời: “Trước giờ tôi chưa bao giờ tạm ngưng cả.” Kordestani vốn là một người nhập cư gốc Iran. Ông nói rằng vào năm 2009, khi chứng kiến một loạt nhân vật quản lý cao cấp khác ra đi – như Tim Armstrong đến AOL và Sheryl Sandberg gia nhập Facebook — ông quyết định rằng đó là lúc phải lùi lại và xem thử thế hệ lãnh đạo sau có thể làm gì cho Google.

Vì thế, ông rời khỏi vị trí phó chủ tịch cao cấp mảng kinh doanh toàn cầu tại Google để dành thời gian cho gia đình, tư vấn cho các startup (trong số này có cả Spotify và Vodafone), và chơi golf, tennis.

“Thật tuyệt vời khi có một thời gian biểu nằm trong tầm kiểm soát của mình,” ông chia sẻ.

Nhưng ông không thể hoàn toàn thoát khỏi “quỹ đạo” của Google. Khi ông ra đi, Larry Page yêu cầu ông vẫn giữ liên lạc với công ty bằng chức vụ cố vấn.

Cứ mỗi hai tháng ông lại đến campus của Google để “trò chuyện thân mật” với Page. Họ dành vài giờ để nói về những thách thức mà CEO này trẻ đang đối mặt và Kordestani tư vấn cho Page giải pháp.

Sau 5 năm như thế, Page nảy ra một ý tưởng. Vào năm 2014, giám đốc kinh doanh (CBO) của Google là Nikesh Arora muốn ra đi. Page muốn Kordestani quay lại dẫn dắt mảng này. 

“Khi Larry cho tôi biết khi nào Nikesh sẽ ra đi, tôi nói rằng không biết tôi có thể làm được việc đó không. Công ty đã lớn mạnh gấp ba kể từ khi tôi ra đi,” Kordestani nói. Nhưng theo yêu cầu của Page, ông đồng ý tạm thời giữ chức vụ đó để xem ông có còn thích nó không và liệu ông có đủ sức quản lý một công ty trị giá hàng trăm tỉ USD.

"Ông đã rất giàu và đã về hưu – vậy tại sao ông lại quay lại?” Swisher hỏi trong buổi hội nghị. Kordestani trả lời rằng ông đã “lắng nghe con tim” và biết rằng ông cần phải thử sức ở vai trò mới.

“Tôi đã lại yêu vị trí này. Tất cả những vấn đề mà bạn gặp đều thật sự thú vị,” ông cho biết.

Và đã có vấn đề xảy ra! Chuyện kinh doanh chức năng tìm kiếm của Google đã vấp phải những hoài nghi ngày càng nhiều trong thời gian gần đây khi những người chỉ trích thắc mắc rằng tại sao tăng trưởng của công ty bị chậm lại và liệu Google có thể đảo ngược được tình thế hay không. Trong buổi họp qua điện thoại vừa qua, công ty đã trấn an các nhà phân tích và đầu tư rằng số lượng họ có thể tính phí cho mỗi lần click vào quảng cáo đang giảm là vì họ đang bán quảng cáo cho YouTube nhiều hơn, và chưa thể tính phí hết những quảng cáo đó.

Điều đó hoàn toàn loại bỏ giả thuyết cho rằng Google vẫn không thể kiếm tiền được nhiều trên các thiết bị di động. Kordestani nói rằng bản thân ông mong muốn Google biến những cái đó thành con số cụ thể hơn.

“Thật lòng mà nói thì điều đó sẽ giúp ích cho tôi trong chuyện kinh doanh,” ông nói.

Lê Thanh Hải

Cùng chuyên mục
XEM