Tỷ phú thích tiêu tiền vào đâu?

19/03/2013 09:00 AM | Quản trị

Ai cũng mong trở thành tỉ phú, nhưng có khi nào bạn băn khoăn mình sẽ tiêu tiền thế nào nếu trở thành tỉ phú? Dưới đây là cách tiêu tiền của một số nhà tỉ phú nổi tiếng mà bạn có thể “tham khảo”.

Đầu tư và tái đầu tư

Tiền có thể “đẻ” ra tiền. Tiền không tự sinh ra lợi nhuận như bạn trồng cây hay cất vào một chỗ. Những tỉ phú biết rõ quy luật này, và họ luôn giành ra một khoản tiền để đầu tư trong tương lai.

Một số tỉ phú dùng tiền để mở rộng kinh doanh, như Gates đã làm ở Microsoft. Một số khác sẽ đa dạng hóa đầu tư để có được sự ổn định và an toàn. Carlos Slim đã không chỉ đầu tư vào Telmex, mà còn vào America Movil và Grupo Carso. Warren Buffet của hãng Bershike Hathaway có các khoản đầu tư vào nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau như bách khoa thư, đồ dùng điện và gas, đồ dùng trong nhà, đường sắt, máy hút bụi, trang sức, xuất bản báo chí và thậm chí may và phân phối đồng phục.

Các tỉ phú luôn tận dụng thời gian để nghiên cứu kinh tế và xem xét lĩnh vực lí tưởng nhất. Trong một thời gian dài, Buffett đầu tư vào cổ phần như cổ phiếu của Johnson & Johnson, Procter & Gamble và Kraft Foods. John Paulson mua cổ phiếu của JPMorgan Chase, Family Dollar và Sara Lee. George Soros say mê với cổ phần của các ngân hàng như JPMorgan, Chase, Goldman Sachs và Citigroup. Đó là lý do họ có thể đứng trên đỉnh cao của thị trường chứng khoán.

Với động thái gần đây của Cục dự trữ liên bang nhằm kích thích nền kinh tế bằng việc tung ra thị trường nhiều tiền hơn, các nhà phân tích nhận định đây là sự dấy lên của lạm phát. Điều này có thể dẫn tới việc tăng lãi suất sẽ khiến thị trường nhà đất trở nên ảm đạm, thậm chí là thị trường chứng khoán. Hệ quả là, Buffett, Paulson và Soros gần đây đã hạ giá cổ phần của họ.

Các tổ chức/công việc từ thiện

Có một thực tế là không ít những người giàu có lòng trắc ẩn. Nhiều tỉ phú đã giành tiền quyên góp để giúp đỡ một bộ phận người nghèo đói trên thế giới.

Gates thành lập quỹ từ thiện 2 tỉ đôla với vợ mình – bà Melinda nhằm mục đích nâng cao tiêu chuẩn và chất lượng y tế và giáo dục ở các nước khác nhau. Buffett cũng tài trợ 1,5 tỉ đôla mỗi năm cho quỹ từ thiện tương tự với điều kiện tiền trợ cấp sẽ được trao công bằng cho những người thụ hưởng đủ điều kiện.

Buffett tài trợ hơn 3 tỉ đôla cho các quỹ từ thiện cho trẻ em. Ông dự định sẽ quyên góp hầu hết tài sản của mình trước khi mất.

Pierre Omidyar của eBay cũng là một nhà tài trợ thường xuyên cho các tổ chức từ thiện kinh tế và xã hội.

Giáo dục

Rất nhiều tỉ phú tin rằng giáo dục là chìa khóa thoát khỏi nghèo đói, đó là lý do tại sao họ lại tài trợ một số tiền lớn cho giáo dục. David Geffen, tỷ phú trong làng điện ảnh, đã tặng 100 triệu đôla cho trường Đại học California, Los Angeles, để cấp học bổng cho sinh viên ngành y. Michael Moritz, nhà đầu tư mạo hiểm từ Thủ đô Sequoia trong Thung lũng Silicon, đã tài trợ 116.4 triệu đôla dưới tên của ông và vợ mình cho trường Đại học Oxford để cấp học bổng cho các sinh viên.

Những tỉ phú khác cũng quyên tặng cho các trường đại học danh tiếng với hi vọng có thể cải thiện dịch vụ và nghiên cứu tốt ở trường. Có thể kể đến một vài nhân vật như cặp vợ chồng của hãng Nike, Phil và Penelope Knight đã tặng 125 triệu đôla cho khoa tim mạch, Viện Đại học Y tế và Khoa học Oregon. James Simons, nhà quản trị rủi ro của Tập đoàn đầu cơ Renaissance Technologies, tặng 60 triệu đôla cho trung tâm máy tính của Đại học California, Berkeley.

Carl Icahn, nhà đầu cơ đã tiếp quản rất nhiều công ty, cũng thể hiện lòng trắc ẩn của mình bằng việc đầu tư 150 triệu đôla cho trường Y Mount Sinai.

Tài trợ nghiên cứu

Một số tỉ phủ lại tập trung vào hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu để có thể góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Paul Allen của tập đoàn Microsoft tài trợ 300 triệu đôla cho Viện Khoa học não bộ Allen. Mortimer Zuckerman của tập đoàn Boston Properties giành tặng 200 triệu đôla cho Việnnghiên cứu Kỹ năng học và Khoa họcNão bộ, Đại học Columbia. Bộ đôi Larry Page and Sergey của Google đã tài trợ tiền cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và phát triển các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Quyên tặng cho cộng đồng

Một số tỉ phú khác thì lại có những kế hoạch tài trợ cho cộng đồng như Mark Zuckerberg đã tặng 500 triêu đôla cho Quỹ tài trợ Cộng đồng Thung lũng Sillicon; 140 triệu đôla là số tiền mà David Gundlach giành tặng cho Quỹ từ thiện Cộng đồng County Elkhart; John Paulson tặng 100 triệu cho Ủy ban bảo vệ Công viên Trung tâm của New York; và Fred Fields giành 150 triệu đôla cho Quỹ từ thiện Cộng đồng Oregon

Giải trí

Trên tất cả, tỉ phú thì hẳn nhiên xứng đáng được tiêu xài tiền của chính mình. Lary Ellison đã chi trả 600 triệu đô để sở hữu 98 % đảo Lanai.

Roman Abramovich tậu riêng cho mình một đội bóng để thỏa mãn niềm đam mê với môn thể thao vua và thi thoảng lại đặt món sushi vận chuyển xuyên lục địa với giá “cắt cổ” 63.000 đôla chỉ cho một lần ăn. Ralph Lauren có hơn 70 mẫu xe độc đáo, ông sưu tập những chiếc siêu xe đắt tiền cũng như kiểu một đứa trẻ thích sưu tập những hộp diêm vậy.

Phong Linh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM