Trung Quốc cấm quảng cáo khuyến khích tặng đồ cao cấp

08/02/2013 14:25 PM | Quản trị

Trung Quốc vừa ban hành một lệnh cấm các quảng cáo khuyến khích người mua những món đồ đắt đỏ làm quà tặng trên truyền hình cũng như phát thanh.


Động thái này là một phần trong chiến dịch nhằm đẩy lùi tham nhũng và tránh lãng phí của chính phủ Trung Quốc.

Đồng hồ, rượu đắt tiền và đồng xu vàng là những mặt hàng nằm trong danh sách cấm quảng cáo, hãng tin Tân Hoa Xã cho hay.

Tặng quà, thường là cho các quan chức, đã trở thành một hiện tượng phổ biến tại Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán, rơi vào ngày 10/2 năm nay.

Tuy nhiên Cơ quan giám sát truyền hình Trung Quốc, Cục Phát Thanh, Phim truyện và Truyền hình Quốc gia (Sarft) cho biết các quảng cáo trên một số kênh đã khuyến khích người dân nên mua những món đồ cao cấp.

Cơ quan này cho rằng, các quảng cáo trên đã khoa trương "giá trị không đúng" và khuyến khích một thói quen không tốt, Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo một quan chức tại Sarft, động thái này đi ngược lại lời khuyên gọi người tiết kiệm và tránh lãng phí của lãnh đạo Trung Quốc.

Ban chấp hành mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Tập Cận Bình đứng đầu đã nhấn mạnh sự cần thiệt đẩy lùi tham nhũng và cấm phung phí tại các bữa tiệc cũng như các nghi thức đón tiếp.

Các hạn chế mới đồng nhất với nỗ lực xóa dần khoảng cách giàu nghèo trong nước của chính phủ nước này.

Theo Sầm Hoa
vietnamnet/BBC

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM