[Tôi đi thuê] Công cụ bí mật giúp Google, eBay ‘cướp’ nhân viên của đối thủ

05/11/2014 12:05 PM | Quản trị

Poachable giống như một trang "hẹn hò trực tuyến" dành cho nhà tuyển dụng và những ứng viên tài năng.

Việc tuyển dụng được nhân sự tốt nhất làm việc cho công ty của bạn là một thử thách lớn, đặc biệt khi một trong số những ứng viên thuộc hàng top lại đang làm việc cho công ty đối thủ. Chính vì vậy, một công ty khởi nghiệp đã nghĩ đến ý tưởng tạo ra một công cụ giúp các công ty dễ dàng “cướp” nhân viên từ tay đối thủ.

Với ý tưởng như vậy, website được gọi là Poachable ra đời. Nó như một trang "hẹn hò trực tuyến" cho những người có chuyên môn. Những nhân viên tiềm năng sẽ điền vào hồ sơ thông tin về bản thân, trình độ và nêu lý do khiến họ muốn rời khỏi vị trí công việc hiện tại.

Poachable sau đó sử dụng các thuật toán để tự động gắn ghép các nhân viên này với công ty phù hợp trong hệ thống của nó. Sau đó, Proachable sẽ đưa thêm thông tin chi tiết nếu như cả hai bên (gồm nhà tuyển dụng và nhân viên tiềm năng) thích thú với sự kết hợp này. Điều đặc biệt là mọi thông tin của nhân viên tiềm năng đều được giữ bí mật tuyệt đối.

Toàn bộ quá trình tuyển dụng sẽ trở nên đơn giản hơn khi bạn đã biết và đang nhắm đến một nhân viên cụ thể nào đó của công ty đối thủ và đang ấp ủ ý định muốn đưa về công ty của mình.

Chi phí cho Poachable chỉ được trả khi bạn hoàn thành quá trình tuyển dụng và đạt được thỏa thuận hợp tác với nhân viên mong muốn.

Điều đáng nói là dịch vụ này đang được sử dụng bởi rất nhiều các công ty lớn, điển hình như Google, eBay và Amazon. Những hãng này sử dụng Poachable để tuyển dụng những ứng viên tài năng mới cho công ty.

>> [Tôi đi thuê] Hãy trả cho nhân viên số tiền mà họ muốn

Vân Đàm

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM