Phó chủ tịch Samsung cúi đầu xin lỗi người dân vì đại dịch MERS

23/06/2015 17:29 PM | Quản trị

Phó chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae Yong cúi đầu xin lỗi người dân cả nước trong cuộc hội đàm ngày hôm nay (23/06) do dịch MERS đã bùng phát từ một bệnh viện của hãng này.

Người thừa kế của đế chế công nghệ Samsung hôm nay đã phải xin lỗi người dân cả nước vì đã không kiểm soát được hệ thống bệnh viện, xảy ra sự bùng phát nghiêm trọng của đại dịch MERS.

Theo AP đưa tin, nơi đầu tiên điều trị cho bệnh nhân MERS là Trung tâm y khoa Samsung ở Seoul, Hàn Quốc, nhưng tính đến ngày hôm nay, 27 công dân Hàn đã thiệt mạng và 162 người nhiễm virus chết người này.

Là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Lee Kun Hee, ông Lee Jae Yong hiện đang là phó chủ tịch tập đoàn kiêm giám đốc quỹ phúc lợi cộng đồng Samsung, sở hữu nhiều bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe trên cả nước. Trong buổi xin lỗi công khai với dân chúng, phó chủ tịch Lee đã cam kết sẽ hỗ trợ về tài chính để nghiên cứu phát triển vắc-xin, thuốc men để điều trị căn bệnh này.

Một bệnh nhân cao tuổi đang trong quá trình điều trị MERS

Cho đến nay, 3.833 người đã được cách ly để theo dõi và điều trị sau khi những người này có tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với những người mắc MERS.

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết hơn 90% các trường hợp tử vong vì MERS đều là những người cao tuổi và đã từng có tiền sử các bệnh về phổi và hô hấp.

Theo Hoàng Ân

Cùng chuyên mục
XEM