Hãng xe Ferrari khuyến khích nhân viên nói chuyện nhiều hơn

05/07/2013 19:10 PM | Quản trị

Ferrari cho biết hãng này sẽ kiểm soát việc gửi thư đồng loạt giữa các nhân viên mà thay vào đó khuyến khích họ nói chuyện trực tiếp với nhau nhiều hơn.

Mới đây hãng xe thể thao cao cấp Ferrari tuyên bố sẽ giảm sự lãng phí thời gian, không hiệu quả trong công việc bằng việc giới hạn số lượng người nhận nhất định trong 3.000 nhân viên thuộc dự án Maranello đối với mỗi thư điện tử gửi đi.

Trong bản thông báo gần đây Ferrari cho biết “Từ hôm nay về sau các nhân viên Ferrari được khuyến khích nói chuyện với đồng nghiệp của mình nhiều hơn”. 

Với mục đích nâng cao hiệu quả và trao đổi thông tin trực tiếp trong công ty, quyết định này được Ferrari đưa ra với nội dung chính là kiểm soát chặt chẽ hơn số lượng thư điện tử được gửi đi bởi mỗi nhân viên.

Theo quy định mới mỗi nhân viên của hãng xe này sẽ chỉ có thể gửi cùng một bức thư tới 3 người trong công ty. Ferrari tin rằng việc cài đặt chương trình phần mềm trên máy tính nhân viên sẽ phát hiện được số người nhận vượt quá mức cho phép.

Bản thông báo cũng cho biết thêm, việc gửi những bức thư không cân nhắc thường xuyên tới hàng tá người mà trong đó nội dung không liên quan đến phần lớn người nhận là nguyên nhân chính gây lãng phí thời gian làm việc. Và giảm hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

Vì vậy Ferrari quyết định giảm thiểu vấn đề này bằng việc hướng dẫn chính sách đơn giản tới nhân viên của mình: nói chuyện với nhau nhiều hơn và viết ít đi. 

Năm ngoái Ferrari bán ra thị trường 7.318 chiếc xe nhưng tháng 5 vừa qua hãng này tiết lộ sẽ giới hạn sản lượng sản xuất về dưới 7.000 chiếc nhằm bảo vệ sự độc quyền thương hiệu.

Kim Thủy

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM