7 cách bùng nổ kinh doanh trong mùa World Cup 2014

13/06/2014 14:23 PM | Quản trị

Những sự kiện thể thao thu hút nhiều người xem luôn là dịp để các thương hiệu lớn tiếp cận tới đông đảo khách hàng.

Và khi nói đến những sự kiện lớn trên thế giới thì World Cup là sự kiện có lẽ là thu hút nhất hiện nay.

Theo một thống kê, World Cup đã chiếm lưu lượng truy cập internet nhiều hơn so với tất cả các giải Super Bownl, Thế vận hội và Tour de France cộng lại. 

Tất cả mọi người đều muốn tận hưởng trò chơi này, và nếu công việc kinh doanh của bạn giúp mọi người tận hưởng trò chơi này phấn khích hơn thì đó sẽ là cơ hội để phát triển kinh doanh rất tốt.

Dưới đây là 7 lời khuyên của tôi giúp bạn bùng nổ công việc kinh doanh trong mùa World Cup này:

1. Kết nối với người hâm mộ

Ở mọi nơi và vào mọi thời điểm, World Cup luôn là một sự kiện kết nối mọi người ở khắp mọi nơi với niềm đam mê trái bóng và những bữa tiệc ăn mừng. Hãy sử dụng sự kiện này để kết nối với khách hàng hoặc nhân viên của bạn lại với nhau. 

Chuẩn bị một kế hoạch truyền thông sẵn sàng cho nhiều kịch bản khác nhau – Một chiến dịch tặng voucher ăn mừng khi Brazil thắng (nếu khách hàng của bạn hâm mộ Brazil), và một chương trình giảm giá sẵn sàng để động viên mọi người khi Brazil thua. Và cứ tiếp tục như vậy cho những đội khác mà khách hàng bạn hâm mộ trong suốt mùa World Cup.

Bạn cũng cần tham gia vào các thảo luận rộng rãi về World Cup để biến sự hiện diện thương hiệu của bạn như là một cá nhân trên Facebook và các mạng xã hội phổ biến khác. 

Tôi đặc biệt đề nghị hãy tham gia vào các xu hướng chủ đề được thảo luận nhiều, nói chuyện theo một cách tự nhiên nhất nhưng vẫn đảm bảo là bạn đang nói chuyện ở tư cách một doanh nghiệp. 

Ví dụ như bạn có thể tạo ra các đề nghị khuyến mãi hấp dẫn khuyến khích người dùng like/share trang web hoặc bài viết của bạn trong suốt thời gian trận đấu ( đặc biệt khi các hoạt động trên mạng xã hội bùng lên), chẳng hạn “ Nếu Brasil ghi được bàn thắng đầu tiên thì tất cả những người chia sẻ chương trình khuyến mãi này sẽ được giảm giá thêm 20%”. 

Hãy chắc chắn rằng bạn nắm được các xu hướng trên mạng và tham gia vào các cuộc nói chuyên ngay khi có cơ hội để đưa các chương trình khuyễn mãi tới mọi người.

2. Sử dụng World Cup để thúc đẩy tính cách cá nhân của doanh nghiệp bạn

Bên cạnh việc tham gia vào các cuộc thảo luận và trò chuyện trên mạng xã hội dưới tư cách doanh nghiệp, bạn hoàn toàn có thể sử dụng sự kiện này như một cái cớ để phát triển tính cách riêng cho công ty. 

Trong thực tế, đây chính là cơ hội hoàn hảo để giới thiệu doanh nghiệp của mình được tạo nên từ những tính cách và sở thích (của Người sáng lập và CEO) mà có thể tương đồng với khách hàng mục tiêu của bạn. 

Con người có xu hướng kết bạn và yêu thích với người có cùng sở thích và tích cách. Ví dụ bạn có thể gửi hình ảnh lên các mạng xã hội cho thấy nhân viên mặc áo đội tuyển Brasil trong khi đang tập trung bên chiếc Tivi công ty để xem những trận đấu lớn. Hãy để World Cup là nơi để chia sẻ những tính cách cá nhân của một thương hiệu.

3. Chạy một cuộc thi trên mạng xã hội

Nhà thiết kế giày thời trang Naughty Monkey vốn nổi danh nhờ kiểu dáng đẹp và chất lượng tốt. Nhưng sự bàng trướng của thương hiệu này vẫn còn hạn chế. Công ty tư vấn Wpromote gợi ý cho họ tổ chức cuộc thi “Giày Naughty Monkey đã ở đâu?”. 

Người tham dự sẽ gửi ảnh mình du lịch khắp nơi, bằng giày Naughty Monkey và bầu chọn bức ảnh yêu thích nhất. Người thắng cuộcđược nhận giày Naughty Monkey miễn phí một năm. Kết quả là thương hiệu được biết đến toàncầu với hàng ngàn người hâm mộ trên Facebook.

Trong thời gian World Cup từ 12/6 đến 13/7, một cuộc thi dự đoán kết quả xem họ nghĩ ai là người rằng chiến thắng ở mỗi trận là cách làm đơn giản mà rất hiệu quả. Nếu khách hàng của bạn ở quốc gia có đội bóng tham gia, hãy tạo chương trình rút thăm trúng thưởng với đội bóng đó.

4. Tạo ra thực đơn khác nhau tùy thuộc vào đội bóng đang chơi

Nếu bạn đang sở hữu một nhà hàng hay quán bar thì đây là lúc để thu hút khách hàng đến với mình bằng những thực đơn tùy chọn theo quốc gia. Nếu nhà hàng của bạn độc đáo nhưng bình thường lại không thu hút được khách, bạn có thể tạo ra những món ăn thay đổi theo đội bóng quốc gia đó để thu hút khách hàng. 

Ví dụ như một nhà hàng nổi tiếng cho người sành ăn, có thể mở rộng sang các món ăn có mù tạt khi Đội Đức thi đấu, một loại bánh thịt với đậu khi có đội Mỹ và mỳ spaghetti đặc biệt cho đội Ý

5. Bán hàng chớp nhoáng

Bán hàng chớp nhoáng ( flash sale) là cách thức để tận dụng những cơ hội của các cơn sốt sau một sự kiện thú vị nào đó. Nó có thể kéo dài trong vài phút hoặc thậm chí vài ngày. 

Trong một quán bia, bạn có thể ra chương trình bán hàng trong 90s: đồ uống giảm 50% mỗi khi có một bàn thắng. Hãy đưa ra một dấu hiệu bắt đầu và kết thúc cho chương trình khuyến mãi như một tiếng còi chẳng hạn. 

Ngoài ra bạn cũng có thể mở rộng các chương trình khuyến mãi khi đội tuyển Brasil thắng một trận đấu hoặc vượt qua vòng tiếp theo – giảm 40% cho các khách hàng thân thiết hoặc bán hàng miễn phí. Đừng quên là cũng phải cung cấp thông tin đó cho các kênh phân phối của bạn nữa để đảm bảo sự công bằng!

6. Chiến lược phòng tập thể dục

Tại một số thời điểm trong World Cup này, chắc chắn sẽ có trường hợp một số chàng trai đang ngồi tại một nhà hàng, quán bar nào đó rồi đột nhiên nghe thấy tiếng một cô gái bên cạnh nói: “Wow, Cristiano Ronaldo thật quá hot”, và anh ta tự nghĩ rằng: “ Oh, tôi thực sự cần phải cố gắng để có thể giống như Cristian Ronaldo”. 

Nếu khi ấy, anh ta nhìn xuống và thấy tờ rơi của bạn với câu nói nổi bật: “Tập thể hình như một cầu thủ World Cup! Phòng tập luyện cho cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chỉ có ở trung tâm Olympia” . Và thế là bạn đã có một khách hàng mới.

Nếu có thể, hãy tạo ra những quảng cáo giúp giải quyết những ước mong bất chợt của người tiêu dùng khi xem World Cup.

7. Trở thành một phần của World Cup

Thay đổi hình ảnh doanh nghiệp lên một chút. Hãy kích thích khách hàng của bạn bằng cách trang trí doanh nghiệp của bạn với các bánh răng World Cup, đồ trang trí các đội bóng. Ngoài ra có thể tích hợp World Cup vào các sản phẩm và dịch vụ của bạn. Nếu bạn đang bán đồ thủ công bằng tay, hãy tạo ra một sản phẩm cụ thể cho World Cup như logo World Cup bằng thêu tay. Có rất nhiều cơ hội sáng tạo để làm nổi bật các sản phẩm của bạn trong mùa World Cup.

>> Kinh doanh gì kiếm đậm mùa World Cup?

Trần Quang Minh

Founder / CEO AAL

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM