'Quái vật' Nvidia: Vốn hoá 1,7 nghìn tỷ USD chỉ đứng sau Microsoft, Apple, sản lượng đầu ra được coi là 'vấn đề quan trọng quốc gia' của cả nước Mỹ

22/02/2024 14:22 PM | Kinh doanh

Nvidia là nhà sản xuất chip "tinh vi và được triển khai nhiều nhất" trên thế giới và sản lượng đầu ra của công ty là một trong những vấn đề có tầm quan trọng quốc gia.

Thế nào là quá lớn?

Đó là câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư đặt ra vào thứ tư khi họ chờ đợi Nvidia báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 sau khi thị trường đóng cửa.

Nhà sản xuất chip có trụ sở tại California đã nhanh chóng trở thành công ty lớn thứ ba ở Phố Wall, sau Microsoft và Apple, phần lớn là do vai trò quan trọng của họ trong sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo – Nvidia chiếm gần như toàn bộ thị trường sản xuất chip AI ở Mỹ.

Nhưng với mức vốn hóa thị trường là 1,7 nghìn tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận tính đến thời điểm hiện tại là khoảng 40% (mức tốt nhất trong S&P 500), công ty còn rất nhiều điều phải phấn đấu.

Các nhà đầu tư kỳ vọng Nvidia sẽ báo cáo doanh thu 20,378 tỷ USD, tăng so với mức chỉ 6,05 tỷ USD một năm trước đó.

Daniel Newman, Giám đốc điều hành của The Futurum Group, một công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ cho biết: "Có khả năng rất thực tế và có thể xảy ra là họ sẽ đánh bại kỳ vọng nhưng không có phần trăm cơ hội nào họ đáp ứng được tâm lý của những kỳ vọng đó do nhịp đập và sự cường điệu quá mức xung quanh công ty".

Tuy nhiên, vẫn có một số lo ngại về việc liệu điều này có thể kéo dài hay không.

Cổ phiếu của Nvidia đã tăng gấp 5 lần kể từ cuối năm 2022 khi cuộc cách mạng AI diễn ra và thật khó để tưởng tượng rằng sự tăng trưởng vượt bậc như vậy có thể tiếp tục mãi mãi.

"Đó là luật số lớn", Newman nói. "Nếu tiếp tục báo cáo những quý tăng mạnh như thế thì đến một lúc chúng bắt đầu trông nhỏ hơn". Hơn nữa, ông nói, sự cạnh tranh đang nổi lên, mặc dù chậm. Còn rất nhiều dư địa cho sự phát triển phía trước, chỉ có điều có lẽ không phải ở mức lãi suất cao ngất ngưởng mà các nhà đầu tư đã quen trước đây.

'Quái vật' Nvidia: Vốn hoá 1,7 nghìn tỷ USD chỉ đứng sau Microsoft, Apple, sản lượng đầu ra được coi là 'vấn đề quan trọng quốc gia' của cả nước Mỹ - Ảnh 1.

Newman cho biết: "Hiện tại, Nvidia là nhà sản xuất chip "tinh vi và được triển khai nhiều nhất" trên thế giới và sản lượng đầu ra của công ty là một trong những vấn đề có tầm quan trọng quốc gia".

Newman cho biết: "Từ quan điểm an ninh quốc gia, Mỹ cần phải dẫn đầu về AI. Tương lai kinh tế thế giới phụ thuộc vào AI và chúng ta không thể để Trung Quốc có những con chip tiên tiến nhất".

Đó là lý do Mỹ đã đầu tư 200 tỷ USD vào Đạo luật Khoa học và CHIPS.

Mặc dù có sự cạnh tranh từ các công ty như Intel và AMD, Nvidia vẫn là quân bài lớn nhất hiện nay.

Và do tốc độ tăng trưởng nhanh chóng nên rất nhiều tài khoản tiết kiệm hưu trí, tổ chức và tiền tiết kiệm trọn đời được đầu tư rất nhiều vào sự thành công của công ty.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới gần đây ở Dubai, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang thậm chí còn đề xuất rằng các chính phủ nên xem xét việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI có chủ quyền.

Đó là ý tưởng cho rằng các quốc gia nên kiểm soát sự phát triển của công nghệ AI để bảo vệ tốt nhất an ninh, nền kinh tế và văn hóa quốc gia của họ thay vì để các tập đoàn chịu trách nhiệm.

"Nvidia rất mạnh mẽ và sẽ tiếp tục phát triển", Newman cho biết. "Nhưng họ cần phải tiếp tục với tốc độ chóng mặt nếu không các nhà đầu tư sẽ bắt đầu quay lưng".

Theo: CNN

Phương Linh

Từ khóa:  nvidia , chip
Cùng chuyên mục
XEM