Quá vui sướng vì chiến thắng, Tổng thống Nga cắt ngang buổi họp báo sau trận khai màn

15/06/2018 08:45 AM | Xã hội

Sau màn đè bẹp Saudi Arabia, HLV đội tuyển Nga Stanislav Cherchesov tiết lộ rằng buổi họp báo của ông đã bị gián đoạn vì… Tổng thống Putin.

Ở trận mở màn World Cup 2018, chủ nhà Nga đã hưởng niềm vui mỹ mãn khi đè bẹp Saudi Arabia với tỷ số 5-0.

Sau trận đấu, HLV Stanislav Cherchesov bên phía ĐT Nga đã tiết lộ rằng buổi họp báo của ông đã bị gián đoạn vì một cuộc điện thoại của Tổng thống Vladimir Putin .

"Đó là nhà lãnh đạo cao nhất của nước Nga, ngài ấy đã gọi cho tôi với những lời chúc mừng. Tổng thống Putin còn yêu cầu tôi gửi lời cảm ơn của Ngài đến toàn đội để các tuyển thủ tiếp tục thi đấu giống như trước Saudi Arabia".

Được biết sau trận đấu khai mạc, HLV Mourinho của Man United cũng diện kiến Tổng thống Putin. "Người đặc biệt" đến sân Luzhniki cùng huyền thoại người Argentina Javier Zanetti trong vai trò khách mời.

Quá vui sướng vì chiến thắng, Tổng thống Nga cắt ngang buổi họp báo sau trận khai màn - Ảnh 1.

HLV Mourinho diện kiến Tổng thống Putin.

Có một chi tiết khá thú vị liên quan tới Tổng thống Putin, sau khi chứng kiến người đứng đầu nước Nga bắt tay Hoàng tử Ai Cập Bin Salman trên khán đài, bình luận viên của kênh ITV Clive Tyldesley đã thốt lên: "Có thể họ đang thực hiện một thỏa thuận về dầu mỏ chứ không giống đang theo dõi bóng đá".

Quá vui sướng vì chiến thắng, Tổng thống Nga cắt ngang buổi họp báo sau trận khai màn - Ảnh 2.

Trở lại với HLV Stanislav Cherchesov, ở buổi họp báo sau trận mở màn, ông tỏ ra khá dè dặt khi nói về trận đấu tiếp theo gặp Ai Cập vào thứ Ba tuần sau. Nhà cầm quân người Nga đặc biệt đánh giá cao Mohamed Salah.

"Hôm nay, chúng tôi đã có sự khởi đầu hoàn hảo nhưng đối thủ sắp tới hứa hẹn sẽ mạnh hơn hẳn. Chúng tôi chưa biết liệu Salah có ra sân hay không nhưng đó là một cầu thủ rất lợi hại. Ngay cả khi không có Salah, Ai Cập vẫn là đội bóng rất mạnh và nguy hiểm".

Quá vui sướng vì chiến thắng, Tổng thống Nga cắt ngang buổi họp báo sau trận khai màn - Ảnh 3.

Ở trận đấu tiếp theo, có khả năng đội tuyển Nga sẽ không có sự phục vụ của trụ cột Alan Dzagoev - người đã dính chấn thương và bị thay ra từ phút 26 trong trận mở màn.

Theo Tiểu Mã

Cùng chuyên mục
XEM