Tin tức, bài viết mới nhất về :

Phường Dịch Vọng

FLC và FLCHomes đã mua lại toà Bamboo Airways và dự kiến bán cho một bên khác với giá 2.000 tỷ đồng

FLC và FLCHomes đã mua lại toà Bamboo Airways và dự kiến bán cho một bên khác với giá 2.000 tỷ đồng

24/10/2022 10:13:00 AM

Cuối tháng 6 năm nay, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC đã ban hành nghị quyết thông qua việc FLC cùng với FLCHomes mua lại Toà nhà 265 Cầu Giấy từ OCB.

Tags: Tập đoàn FLC , công bố thông tin , ký kết hợp đồng , phường Dịch Vọng , quyền sử dụng đất , quyền sử dụng

Valentine lên chùa Hà cầu duyên: Nguồn gốc sự linh thiêng của ngôi chùa lâu đời bậc nhất chốn kinh kỳ, có phải cứ đến lễ là "khi đi lẻ bóng khi về có đôi"?

Valentine lên chùa Hà cầu duyên: Nguồn gốc sự linh thiêng của ngôi chùa lâu đời bậc nhất chốn kinh kỳ, có phải cứ đến lễ là "khi đi lẻ bóng khi về có đôi"?

14/02/2022 09:35:16 AM

Hàng năm cứ nhằm ngày lễ tình nhân (14/2 Dương lịch), nam thanh nữ tú đang còn lẻ bóng lại nườm nượp tới chùa Hà sắp lễ cầu duyên, mong tìm được ý trung nhân. Nhưng có mấy ai thực sự hiểu về nguồn gốc sự linh thiêng của ngôi chùa lâu đời bậc nhất kinh kỳ này, hay chẳng qua chỉ dựa trên những lời truyền miệng?

Tags: Lễ Tình nhân , phường Dịch Vọng , quận Cầu Giấy , kinh thành Thăng Long , đi lễ chùa , chùa hà , cầu duyên

Hà Nội: Thêm một phụ huynh mắc COVID-19, học sinh lo phát sốt

Hà Nội: Thêm một phụ huynh mắc COVID-19, học sinh lo phát sốt

01/02/2021 10:34:43 AM

Bà Lê Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nói, trong đêm qua cơ quan y tế thông báo mẹ của một học sinh mắc COVID-19, học sinh lớp 6A10 của trường trở thành F1.

Tags: quận Cầu Giấy , trung tâm kiểm soát , phường Dịch Vọng , Cơ quan y tế

Tâm sự của những người dân khu cách ly bệnh nhân thứ 39 nhiễm Covid-19 ở Cầu Giấy

Tâm sự của những người dân khu cách ly bệnh nhân thứ 39 nhiễm Covid-19 ở Cầu Giấy

13/03/2020 09:04:30 AM

Trò chuyện với PV từ trong khu cách ly bà Thơm chia sẻ, trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp mọi người phải biết quan tâm đến đồng nghiệp và người xung quanh.

Tags: hướng dẫn viên du lịch , quận Cầu Giấy , phường Dịch Vọng , bệnh nhân người Anh , người Việt Nam

Em bé lớp 1 bị bỏ quên suốt 8 tiếng trên ô tô đưa đón: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề nào cũng là một sự bất lương

Em bé lớp 1 bị bỏ quên suốt 8 tiếng trên ô tô đưa đón: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề nào cũng là một sự bất lương

08/08/2019 09:08:03 AM

Lái xe không kiểm tra, giáo viên không đếm sĩ số, cô chủ nhiệm thờ ơ trước sự vắng mặt của học sinh lớp mình. Từng sự hời hợt ở mỗi người, mỗi vị trí, đã vô tình khiến một em bé trong suốt 8 giờ đồng hồ không lên lớp cũng không một ai mảy may bận tâm kiếm tìm.

Tags: xe đưa đón , phường Dịch Vọng , quy trách nhiệm , trường tiểu học

Vụ bé trai lớp 1 tử vong trên ô tô đưa đón: Công bố kết quả khám nghiệm tử thi lúc 3h sáng

Vụ bé trai lớp 1 tử vong trên ô tô đưa đón: Công bố kết quả khám nghiệm tử thi lúc 3h sáng

07/08/2019 01:40:53 PM

Kết quả khám nghiệm tử thi được cơ quan công an công bố lúc 3h sáng ngày 7/8. Cũng ngay trong đêm, thi thể của cháu bé đã được gia đình đưa về quê nhà Thanh Hóa để an táng.

Tags: Khám nghiệm tử thi , phường Dịch Vọng , trường tiểu học , bệnh viện E , lãnh đạo nhà trường

Xử lý như nào vụ bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường?

Xử lý như nào vụ bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường?

07/08/2019 09:26:37 AM

Theo luật sư, trong vụ việc này, trách nhiệm đầu tiên thuộc về người giáo viên đưa đón cháu bé đi học. Tùy theo kết quả điều tra, thu thập các chứng cứ thì hành vi của người giáo viên này sẽ có dấu hiệu phạm tội Vô ý làm chết người hoặc tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tags: vô ý làm chết người , thiếu trách nhiệm , hậu quả nghiêm trọng , phường Dịch Vọng

Xử lý như nào vụ bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường?

Xử lý như nào vụ bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường?

07/08/2019 07:18:25 AM

Theo luật sư, trong vụ việc này, trách nhiệm đầu tiên thuộc về người giáo viên đưa đón cháu bé đi học. Tùy theo kết quả điều tra, thu thập các chứng cứ thì hành vi của người giáo viên này sẽ có dấu hiệu phạm tội Vô ý làm chết người hoặc tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tags: phường Dịch Vọng , hậu quả nghiêm trọng , quận Cầu Giấy , thiếu trách nhiệm , vô ý làm chết người , luật sư Nguyễn Anh Thơm , đường hô hấp , lái xe ô tô