Phó thủ tướng: Tập trung thanh tra đất đai, ngân hàng trong 2017

12/01/2017 17:24 PM | Xã hội

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị tổng kết 2016, triển khai nhiệm vụ 2017 của Thanh tra Chính phủ...

“Thanh tra Chính phủ phải gắn thanh tra kế hoạch với thanh tra đột xuất để làm rõ các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết chuyển xử lý hình sự các vụ việc có dấu hiệu rõ ràng, đồng thời thanh tra đến cùng vụ việc, kiên quyết thu hồi tài sản do phạm tội mà có”.

Chỉ đạo trên được Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đưa ra tại hội nghị tổng kết 2016, triển khai nhiệm vụ 2017 của Thanh tra Chính phủ, ngày 11/1.

Theo Phó thủ tướng, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, Thanh tra Chính phủ trong năm 2016 cũng thể hiện không ít những hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục.

Cụ thể là việc xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra còn chậm, chưa sát thực tế; chất lượng kết luận một số cuộc thanh tra chưa cao, chưa huy động được ý kiến phản biện, góp ý chuyên sâu của các chuyên gia; trong giải quyết khiếu nại tố cáo chưa gắn việc tiếp công dân với đối thoại nên kết quả còn hạn chế, việc giải quyết còn chậm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Đặc biệt, tình hình tham nhũng đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực với mức độ phổ biến, tính chất nghiêm trọng và chưa bị đẩy lùi; việc phát hiện và xử lý tham nhũng qua thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế; một số hạn chế trong công tác xây dựng ngành đã tồn tại từ nhiều năm trước nhưng đến nay chưa khắc phục triệt để…

Do đó, trong năm 2017, Phó thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ phải triển khai các cuộc thanh tra khoa học, bảo đảm yêu cầu và nội dung định hướng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung thanh tra chuyên đề một số lĩnh vực như quản lý sử dụng đất đai, tập trung vào việc chuyển đổi sử dụng nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích sử dụng khác; công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường tại một số khu công nghiệp và khu đô thị mới.

Cùng với đó phải tập trung thanh tra một số tổ chức tài chính, ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao, có nguy cơ mất vốn, tài sản; công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Thanh tra Chính phủ cũng được yêu cầu tăng cường phát hiện, phối hợp xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao.

“Chỉ đạo cơ quan thanh tra thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, gắn với thanh tra đột xuất để làm rõ các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết chuyển xử lý hình sự các vụ việc có dấu hiệu rõ ràng, đồng thời thanh tra đến cùng vụ việc, kiên quyết thu hồi tài sản do phạm tội mà có”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó thủ tướng cho rằng thực tiễn cho thấy, để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người có nguyên nhân của công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chưa công khai, minh bạch, việc áp giá đền bù có nhiều sai sót so với quy định của Nhà nước.

Việc giải quyết hài hoà lợi ích của người dân, Nhà nước và nhà đầu tư chưa thoả đáng, thiếu công bằng, có dấu hiệu liên quan đến lợi ích nhóm, có nơi nhà đầu tư được hưởng lợi nhiều hơn còn người dân bị thu hồi đất đai thì chưa được đền bù thoả đáng.

Do đó, Phó thủ tướng yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân khiếu nại tố cáo đông người, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp có hiệu quả, gắn với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Báo cáo tại hội nghị, Phó tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh cho hay năm 2016, toàn ngành đã triển khai gần 6.600 cuộc thanh tra hành chính và 252.600 cuộc thanh tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế 59.000 tỷ đồng, 4.000 ha đất; kiến nghị thu hồi 38.000 tỷ đồng, xuất toán và loại khỏi giá trị quyết toán cũng như đề nghị cơ quan chức năng xử lý 21.400 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 1.763 tập thể và cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 90 vụ, 138 đối tượng, chấn chỉnh quản lý và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Theo Bảo Quyên

Cùng chuyên mục
XEM