[Phim hay] Ma lực đồng tiền - Bộ phim hay nhất về phố Wall

12/04/2013 21:26 PM |

Sau 20 năm vắng bóng, phố Wall 2 đã trở lại...

Thông tin phim:

Tên phim: Wall Street 2: money never sleeps – Ma lực đồng tiền

Đạo diễn:  Oliver Stone

Kịch bản: Allan Loeb, Stephen Schiff, 

Diễn viên:  Shia LaBeouf, Michael Douglas, Carey Mulligan

Năm sản xuất: 2010


Giới thiệu:

Trở về sau 8 năm thụ án, Dordon Gekko trở thành một kẻ bơ vơ, lạc lõng. Không người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả những gì ông nhận được là sự lạnh nhạt và những cái nhìn khinh bỉ miệt thị của mọi người. Gekko quyết định vùi đầu vào viết lách. Cuốn sách tâm lý kinh tế của ông có ảnh hưởng khá lớn đối với Jacob Moore – một thanh niên mẫn cán, giữ chức vụ trợ lý giám đốc công ty đầu tư Keller Zabel, một trong những công ty hàng đầu New York.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính, cổ phiếu của Keller Zabel liên tục trượt giá, mọi nỗ lực cứu công ty bị đổ bể bởi bàn tay của đối thủ, đại tư bản Bretton James, Lousis Zabel - ông chủ của Jacob tự tử bằng cách lao đầu vào tàu điện ngầm.

Sau một thời gian suy sụp, Jacob cầu hôn con gái của Gekko là Winni và thực hiện giao dịch với Gekko rằng anh sẽ là cầu nối hàn gắn tình cảm cha con họ, còn Gekko sẽ giúp anh triệt hạ Bretton James nhằm trả thù cho cái chết đầy khuất tất bí ẩn của Lousis Zabel.

Từ đây Jacob và Gekko bắt đầu cuộc đấu trí lừa lọc, gian trá lẫn nhau. Jacob đã lấy Winni và đứa con trong bụng cô ra đánh cược còn Gekko dùng tiền để tạo ra quyền lực cho mình.


Shia LaBeouf trong vai Jacob Moore

Michael Douglas vai Dordon Gekko, thủ đoạn cao hơn cả 8 năm trước khi đối phó với Bud Fox

Hơn 20 năm sau khi phần một của bộ phim được công chiếu, Oliver Stone mới bắt tay tiếp tục làm phim về phố Wall – trung tâm tài chính có ảnh hưởng lớn nhất đối với nền kinh tế Mỹ cũng như thế giới. Cuộc khủng hoảng kinh tế có quy mô rộng khắp toàn cầu bắt đầu từ năm 2008, ảnh hưởng lan tràn suốt nhiều năm sau khiến Ma lực đồng tiền được đông đảo người xem cũng như giới phê bình quan tâm đón đợi. Dù “bị” đánh giá là không phải dành cho mọi khán giả, cách phần đầu quá lâu và “kết thúc quá rực rỡ”, bộ phim vẫn được coi là một trong những “bom tấn” có giá trị liên hoàn, cả về mặt nghệ thuật, doanh thu, tư liệu và rất thích hợp cho những người quan tâm đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán.


Những doanh nhân xếp hàng để được gặp mặt Gekko 

Jacob cũng là một trong những người ngưỡng mộ Gekko

Cuộc đua giữa hai người đàn ông, hai nhà đầu tư

Xem phim khán giả có thể mở rộng hiểu biết về phố Wall trong tối ngoài sáng, cách thức vận hành, những biến động làm thay đổi lịch sử, những cuộc giao dịch hợp tác giữa chính phủ và thương nhân để tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, sự đấu đá đến một mất một còn trên thương trường... Tất cả đều là những sự việc thường ngày ở phố Wall nhưng lại mang tầm ảnh hưởng quốc tế.

Theo chiến lược quảng cáo của nhà sản xuất Edward R. Pressman, bộ phim được công chiếu lần đầu tiên tại liên hoan phim Cannes, Pháp, nơi được Pressman đặt hy vọng sẽ là bước khởi đầu hoàn hảo cho bộ phim trong thời buổi kinh tế thoái trào.

Còn về nam diễn viên Michael Douglas thủ vai Gekko dù xuất hiện sau 8 năm trong phim và 23 năm ngoài đời thực nhưng Gekko vẫn không mất “chất” của mình, một nhà tư bản tham lam mưu mô và lạnh lùng khắc nghiệt.  Ở phần một, Gekko bộc lộ luôn bản chất của mình bằng những thủ đoạn tinh vi và đòn tâm lý trên thương trường thì ở phần hai Gekko cho thấy sự khéo léo sau một quãng thời gian dài thong thả suy tính. Đó là một nhà đầu tư lão luyện biết cách che dấu, ngụy trang và đối tượng đầu tư của Gekko không phải ai khác mà chính là cô con gái Winni của mình.

                                    Carey Mulligan trong vai Winni Gekko

Winni Gekko đã rất đau khổ và cương quyết không chịu giảng hòa với cha vì không thể chấp nhận được việc cha cô lại là một kẻ xấu xa, tham lam và tàn nhẫn như vậy.

Carey Mulligan sinh năm 1985, là một diễn viên người Anh. Carey Mulligan bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình bằng vai Kitty Bennet trong bộ phim Kiêu hãnh và định kiến (2005), năm 2009 cô vào vai Jenny trong bộ phim đình đám An Education của đạo diễn Lone Scherfig, bộ phim đã đem về cho Carey giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất từ  một loạt các liên hoan phim và hiệp hội điện ảnh.

Thường Ngọc

khanhnt

Cùng chuyên mục
XEM