Disney muốn Người Nhện xuất hiện trong 'Captain America 3'

15/12/2014 20:07 PM |

Theo tạp chí Wall Street Journal, trong các email có nội dung liên quan đến cuộc trao đổi giữa Sony và Marvel về việc đưa hình ảnh Người Nhện vào bộ phim sắp tới của Disney “Captain America 3”.

Hãng phim Sony Pictures vừa bị các hacker tấn công và để lộ nhiều thông tin quan trọng. Một số email cá nhân của Amy Pascal – đồng chủ tịch Sony Pictures cũng bị rò rỉ. Theo tạp chí Wall Street Journal, trong các email có nội dung liên quan đến cuộc trao đổi giữa Sony và Marvel về việc đưa hình ảnh Người Nhện vào bộ phim sắp tới của Disney “Captain America 3”. Phim dự kiến sẽ ra rạp ngày 05/06/2016. 

Trong thư, Amy Pascal nói với một đối tác kinh doanh rằng Marvel muốn Người Nhện xuất hiện trong bom tấn “Captain America: Civil War”. CEO của Disney, Bob Iger, được cho là cũng tham gia vào cuộc thảo luận này.

Người Nhện là một nhân vật quan trọng trong cốt truyện của Civil War. Ở phần này, chính quyền yêu cầu các siêu anh hùng phải tiết lộ danh tính. Điều luật mới khiến các anh hùng “lục đục nội bộ”. Tony Stark (Iron Man) sẽ đối đầu với Steve Rogers (Captain America), còn Người Nhện thì bị mắc kẹt giữa hai bên. Nếu phải thực hiện phần phim này mà thiếu Người Nhện, Disney sẽ gặp thử thách không nhỏ.

Cuộc trao đổi trên ảnh hưởng rất lớn đến fan và cả hai hãng phim, nhất là Sony. Hãng này đang gặp khó khăn liên quan đến việc nhượng quyền hình ảnh Người Nhện. Loạt phim “The Amazing Spider-Man” với sự tham gia của Andrew Garfield đã không tạo được hiệu ứng tốt như ba phần phim đầu do Tobey Maguire đóng chính.

Theo Wall Street Journal, một bức thư khác đề ngày 30/10 do Doug Belgrad – chủ tịch Columbia Pictures gửi đến Pascal bàn luận về “khả năng Marvel sẽ sản xuất một một bộ ba phim Spider-Man mới”. Sony vẫn sẽ kiểm soát mức độ sáng tạo và nắm các quyền về quảng bá và phân phối phim.

Các email trên đã khẳng định tin đồn từ việc nhà phê bình phim Drew McWeeny thông báo trên trang tin Hitfix rằng Sony đang đàm phán với Marvel để tái tập trung vào vấn đề bán bản quyền Người Nhện trên màn ảnh.

Chia sẻ nhân vật Người Nhện có thể là một bước đi thông minh đối với Sony. Hãng này vừa phải thông báo lùi lịch chiếu “The Amazing Spider-Man 3” đến năm 2018 để tập trung mở rộng thế giới Người Nhện với các phim “ăn theo”. Trong đó, có dự án phim “Sinister Six” và phim thứ hai được đồn là về dì May.

Báo cáo của Licensing Letter đăng trên tạp chí The Hollywood Reporter cho thấy, các sản phẩm liên quan đến Người Nhện đem lại doanh thu lên đến 1,3 tỷ USD trong năm 2013.

Theo những email bị rò rỉ, một số nhân viên tin rằng Disney sẽ sử dụng hình ảnh Người Nhện tốt hơn Sony. Thêm vào đó, hãng tin Reuters cũng cho biết, sự cố hack dữ liệu lần này có thể khiến Sony thiệt hại hơn 100 triệu USD.

Dựa vào những thông tin trên thì đây có lẽ là thời điểm không tồi để Sony cân nhắc lại việc chia sẻ Nhện với Chuột Mickey.

>> Hacker phát tán 5 bộ phim của Sony Pictures

Thu Thảo

Thu Thảo

Cùng chuyên mục
XEM