'Đấu trường sinh tử 3' có thể phá kỷ lục doanh thu của năm 2014?

20/11/2014 17:40 PM |

Phần 3 của series phim 'Đấu trường sinh tử 3' sẽ công chiếu tại Mỹ vào cuối tuần này và hứa hẹn sẽ vượt qua "Transformers: Age of Extinction" (Kẻ hủy diệt: Kỷ nguyên hủy diệt) để trở thành bộ phim có doanh thu ngày đầu công chiếu cao nhất của năm 2014.

Hàng ngàn người hâm một “The Hunger Games” đang chờ đón phần ba series phim của nhà sản xuất Lionsgate mang tên “Mockingjay Part 1 - Húng Nhại Phần 1” (tên một loài chim trong phim) ra mắt vào cuối tuần này.

Exhibitor Relations, đơn vị phát hành phim hy vọng bộ phim sẽ phá kỷ lục mức doanh thu tuần đầu công chiếu của năm với 170 triệu hoặc nhiều hơn thế nữa tại các rạp hoặc nhiều hơn tại các rạp ở Mỹ vào cuối tuần này.

Cho đến nay, bộ phim “Transformers: Age of Extinction” đang nắm giữ kỷ lục này với doanh thu mở màn 100 triệu USD. Tuy nhiên, kỷ lục này có thể bị đánh bại vào cuối tuần này khi Đấu trường sinh tử 3 (The Hunger Game) ra mắt.

Vào năm ngoái, “The Hunger Game: Catching Fire” (Bắt cháy) đã đạt được doanh thu 158 triệu USD trong ngày đầu ra mắt và tiếp tục kiếm thêm 865 triệu USD những ngày công chiếu sau đó. Vì vậy, khả năng phần 3 của bộ phim đạt doanh thu phòng vé 170 triệu USD là hoàn toàn có cơ sở. Thậm chí doanh thu cả đợt công chiếu của “Húng nhại” từ cuối tuần này đến hết 12/12 (khi bộ phim kinh thánh sử thi “Exodus: Gods and Men” ra rạp có thể đạt 1 tỷ USD.

Điều này cũng sẽ mở ra kỳ vọng doanh thu từ nhượng quyền thương mại đạt mốc 1,5 tỷ USD khi “Húng nhại phần 2” ra rạp vào tháng 11/2015.

Một cảnh trong "Húng nhại 1".

Nếu hai phần của “Húng Nhại” đem về 2 tỷ USD doanh thu phòng vé, nó sẽ là một tin tuyệt vời cho các nhà đầu tư đã rót vốn vào Lionsgate.

Với 2 tỷ USD này, trừ đi phần vốn và lời của các nhà đầu tư, hãng Lionsgate vẫn sẽ thu về được 1 tỷ USD. Giả sử trừ đi 100 triệu USD chi phí tiếp thị và 350 triệu USD chi phí sản xuất, hãng vẫn lời được 550 triệu USD, đó là chưa tính khoản lợi nhuận từ việc phát hành đĩa và những thứ liên quan...

Đến thời điểm hiện tại, dù chưa ra mắt nhưng bộ phim đã nhận được khá nhiều đánh giá tích cực (81/100 điểm của Rotten Tomatoes). Tuy nhiên, phần 3 của bộ phim không nhiều cảnh hành động như hai phần trước và có phần thiên về chính trị. Những người hâm mộ của hai phần trước có thể sẽ thất vọng khi thấy ít cảnh chiến đấu hơn trong khi lại có quá nhiều cuộc thảo luận về giá trị của Katniss như một biểu tượng trong phần 3 này.

Dù 1 tỷ USD đã trở thành tiêu chuẩn mới để công nhận một bộ phim thành công nhưng cho đến nay vẫn chưa thực sự có nhiều bộ phim đạt được “kỳ tích” này. Theo danh sách của Box Office Mojo ghi lại hầu hết bộ phim có doanh thu phòng vé hàng đầu trên toàn thế giới từ trước đến nay, chỉ mới có 19 bộ phim cán mốc hơn 1 tỷ USD, và rất có thể “The Hunger Game: Mockingjay Part 1” sẽ là bộ phim thứ 20 trong danh sách này.

>> [Phim hay] Fury: Sự khốc liệt trên chiến trường sinh tử

Theo Đinh Thơm

Cùng chuyên mục
XEM