Phi hành gia có mang vũ khí lên vũ trụ không? Có, nhiều như thế này là đằng khác

05/04/2016 09:01 AM | Công nghệ

Nếu không có những dụng cụ đặc biệt này, không biết điều gì nguy hiểm có thể xảy đến với họ.

Bạn đã bao giờ từng nghĩ về việc làm thế nào mà những phi hành gia không gian có thể chống lại được những sinh vật ngoài hành tinh độc ác, trong trường hợp chúng tồn tại? Nếu một kẻ ngoài hành tinh đột nhập vào bên trong trạm không gian quốc tế? Hoặc một phi hành đoàn mất trí nhớ và phát điên?

Những hình ảnh sau đây sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Trên thực tế, các phi hành gia luôn được trang bị một số loại vũ khí, hoặc ít nhất là những dụng cụ đặc biệt mà họ có thể sử dụng như một thứ vũ khí.

Dao bỏ túi cho phi hành gia của Mỹ

Con dao gấp Camillus ra đời vào năm 1959 này được trang bị trong bộ dụng cụ chuyên dụng của Alan Shepard trong hành trình trên tàu Mercury Freedom 7 của ông vào ngày 5/5/1961.


Dao bỏ túi được sử dụng năm 1961

Dao bỏ túi được sử dụng năm 1961

Dao giúp sinh tồn ngoài quỹ đạo đầu tiên (1960-1963)

Dao sinh tồn cán cầm tay "Astro" được thiết kế bởi công ty Randall Made Knives và được trang bị cho phi hành gia tàu Mercury. Con dao với lưỡi cố định dài 13cm và phần cán dài được thiết kế đủ chắc khỏe để bẩy nắp tàu không gian nếu cần thiết. Ngoài ra phần cán dao được làm rỗng để chứa các vật dùng cần thiết cho sinh tồn trong trường hợp tàu vũ trụ hạ cánh ở những địa hình hiểm trở hoặc trên lãnh thổ của Soviet.


Dao cầm tay Astro

Dao cầm tay Astro

Dao rựa M-1

NASA đã cung cấp một loại dao sinh tồn mới cho các phi hành gia: dao rựa M-1. Con dao này được chế tạo bởi W.R. Case & Sons Cutlery trong bộ dụng cụ sinh tồn được trang bị cho tàu Gemini và Apollo. M-1 có thể để vừa trong các túi nhựa với phần lưỡi dài 43cm và có các răng cưa dọc theo lưỡi dao. Phần đế của cán dao được làm cùn để có thể được sử dụng như dụng cụ bẩy. Khoang tàu không gian Gemini và Apolo được thiết kế để có thể hạ xuống biển tại khu vực gần xích đạo. Mẫu dao M-1 đi kèm thích hợp dùng trong trường hợp tàu hạ cánh xuống khu vực rừng rậm.


Bộ dụng cụ với mẫu dao rựa M-1

Bộ dụng cụ với mẫu dao rựa M-1

Thiết bị đo xuyên đơn giản

Thiết bị này được sử dụng nhằm đưa ra phép đo lường độ cứng và khả năng xuyên thấm tầng đất trên mặt trăng. Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng như một vũ khí đâm xuyên.


Hình ảnh thiết bị đo xuyên đơn giản

Hình ảnh thiết bị đo xuyên đơn giản

Gậy đánh gôn trên mặt trăng

Chiếc gậy đánh gôn tự chế mà phi hành gia NASA Alan Shepard sử dụng để đánh hai quả golf trên mặt trăng vào tháng 2 năm 1971. Đây cũng là một thứ vũ khí cầm tay hiệu quả.


Gậy đánh gôn cầm tay

Gậy đánh gôn cầm tay

Dụng cụ tập thể thao trong nhà Apollo

Trên tàu Apollo 11, dụng cụ này cho phép các phi hành gia có thể luyện tập thể thao trong không gian chật hẹp của con tàu. Họ có thể sử dụng chúng như một súng bắn cao su hoặc dây thừng để thắt nghẹt.


Dụng cụ tập thể thao của các phi hành gia trong tàu không gian Apollo

Dụng cụ tập thể thao của các phi hành gia trong tàu không gian Apollo

Bộ dụng cụ ăn

Những con dao và chiếc dĩa trong bộ dụng cụ Skylab II (SL-3) cũng có thể được sử dụng như những vũ khí.


Bộ dụng cụ ăn trên tàu không gian

Bộ dụng cụ ăn trên tàu không gian

Dao quân dụng Thụy Sỹ Victorinox

Bộ dao đa dụng nổi tiếng này được sản xuất bởi hãng Victorinox AG và sử dụng rộng rãi trên trạm không gian vũ trụ. Nó có một lưỡi dao rất sắc và được NASA gửi lên các tàu không gian từ cuối những năm 70.


Dao quân dụng Thụy Sỹ có phần lưỡi sắc bén

Dao quân dụng Thụy Sỹ có phần lưỡi sắc bén


Con dao đã trở thành vật dụng không thể thiếu của các phi hành gia

Con dao đã trở thành vật dụng không thể thiếu của các phi hành gia

TP-82, súng tiểu liên Liên Xô

Việc sử dụng các loại vũ khí gây nổ hoặc phóng đạn thì không được khuyên dùng trong môi trường không trong lực, nhưng điều đó không có nghĩa là loại vũ khí này không khả dụng trong không gian. Tàu con thoi Soyuz Space của Nga thường trang bị các loại vũ khí này trong bộ dụng cụ sinh tồn của phi hành gia để bảo vệ họ khỏi thú hoang - đặc biệt là gấu - trong trường hợp tàu của họ hạ cánh ở những khu vực xa xôi như Siberia. Ba nòng súng - 2 ở trên, 1 ở dưới, của TP-82 được phát triển đặc biệt trong chương trình Soyuz. Một nòng súng để bắn đạn, một để bắn vỏ đạn và vị trí còn lại để tóe lửa.

Người khởi xướng và cũng là một trong những người tham gia chương trình phát triển là một nhà du hành vũ trụ, Alexei Leonov-người đầu tiên đi bộ ngoài không gian. Anh đã bị mắc kẹt trong một khu rừng khi tàu của anh hạ cánh.

Từ năm 1982 đến 2006, các phi hành gia luôn mang theo TP-82 vào không gian.


Hình ảnh súng TP-82

Hình ảnh súng TP-82


Loại súng này được thiết kế với 3 nòng: 1 nòng trên và 2 nòng dưới

Loại súng này được thiết kế với 3 nòng: 1 nòng trên và 2 nòng dưới


Súng TP-82 được trang bị giúp các nhà du hành tránh thú hoang

Súng TP-82 được trang bị giúp các nhà du hành tránh thú hoang


Những mẫu súng từ các tàu không gian được sử dụng trong thế kỷ 20

Những mẫu súng từ các tàu không gian được sử dụng trong thế kỷ 20

Súng bắn laser Liên Xô

Súng bắn laser cầm tay này được phát triển vào những năm 1980 cho các nhà du hành vũ trụ. Loại vũ khí này sử dụng loại đạn nháy và chức năng chính của chúng là làm tê liệt hệ thống cảm ứng quang học của tàu không gian của kẻ thù hoặc các vệ tinh. Tia laser của thiết bị này đủ năng lượng để thiêu đốt tấm chắn mũ bảo hiểm hoặc có thể làm mù mắt người trong khoảng cách gần 20m.


Hình ảnh về súng laser Liên Xô

Hình ảnh về súng laser Liên Xô


Loại súng này cũng có khả năng sát thương với vùng mắt người

Loại súng này cũng có khả năng sát thương với vùng mắt người


Tuy nhiên mục đích chính là để tê liệt hệ thống cảm ứng quang học của các tàu khác

Tuy nhiên mục đích chính là để tê liệt hệ thống cảm ứng quang học của các tàu khác


Hình ảnh báng súng

Hình ảnh báng súng


Cấu tạo của súng khá đơn giản

Cấu tạo của súng khá đơn giản


Các phần súng được tách rời

Các phần súng được tách rời

Gậy sắt

Đây không phải là hình quảng cáo cho game Half-Life. Nhà du hành Kenneth D. Bowersox, người thực hiện nhiệm vụ của NASA chụp bức hình với một chiếc gậy sắt từ trang thiết bị cho tàu không gian Columbia, 1995.


Những chiếc gậy sắt có thể dùng để bẩy các cánh cửa trong trường hợp cần thiết

Những chiếc gậy sắt có thể dùng để bẩy các cánh cửa trong trường hợp cần thiết

Dao cắt thịt thông minh

Bức ảnh chụp năm 1996 ghi lại hình ảnh người chỉ huy tàu Mir 22, Valeri Kozrun sử dụng một con dao thái thịt để cắt xúc xích.


Dao cắt thịt được sử dụng trên tàu không gian

Dao cắt thịt được sử dụng trên tàu không gian

Dao Specwar Emerson

Con dao gập này được đặt riêng bởi NASA cho các phi hành gia trên tàu không gian và trạm không gian quốc tế. 30 con dao đã được đưa vào sử dụng từ năm 1999.


Có khoảng hơn 30 con dao đã được vào sử dụng từ năm 1999

Có khoảng hơn 30 con dao đã được vào sử dụng từ năm 1999

Các thiết bị năng lượng

Có một vài thiết bị năng lượng không dây được các phi hành gia sử dụng trong không gian thường xuyên. Được trang bị với mũi khoan dài và nhọn, những dụng cụ này có thể trở thành những thứ vũ khí nguy hiểm. Bức ảnh chụp phi hành gia NASA John Grunsefeld, chuyên viên tàu STS-125 với một thiết bị năng lượng trong khoang chứa của tàu không gian Atlantis.


Các thiết bị không chạy điện trên tàu vũ trụ

Các thiết bị không chạy điện trên tàu vũ trụ

Dạo rựa Nga

Con dao có hình tam giác này là một phần của bộ dụng cụ sinh tồn cầm tay Soyuz.


Chúng được thiết kế với hình dáng đặc biệt

Chúng được thiết kế với hình dáng đặc biệt


Và mục đích sử dụng đa dạng

Và mục đích sử dụng đa dạng

Súng lục Makarov

Súng bán tự động khẩu 9 ly Makarov được sử dụng rộng rãi bởi lực lượng quân đội và cảnh sát Nga. Tàu con thoi Soyuz của Nga cũng trang bị những khẩu súng lục Makarov trong các bộ dụng cụ cơ bản.


Mẫu súng lục Makarov

Mẫu súng lục Makarov

Súng bắn xoáy nước

Súng nước được làm từ thép không gỉ này có thể bắn ra cả nước nóng và nước lạnh, cho phép các phi hành gia có thể uống nước sạch và chuẩn bị thức ăn. Bên cạnh đó, nó cũng được thiết kế để sử dụng như bình cứu hỏa trong trường hợp khẩn cấp.


Súng nước có thể bắn ra cả nước nóng và nước lạnh

Súng nước có thể bắn ra cả nước nóng và nước lạnh

Theo Minh Đức

Cùng chuyên mục
XEM