Phát hiện vi phạm xuất xứ hàng hoá tại chuỗi cửa hàng mẹ và bé Con Cưng

23/07/2018 20:02 PM | Kinh doanh

Qua kiểm tra 3 cửa hàng của chuỗi thời trang mẹ và bé Con Cưng, cơ quan chức năng phát hiện có dấu hiệu vi phạm nguồn gốc xuất xứ của nhiều sản phẩm bày bán tại đây.

Ngày 23/7, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho hay, cơ quan này vừa phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương kiểm tra 3 loại hàng hoá tại 3 cửa hàng thuộc hệ thống thời trang mẹ và bé Con Cưng ở TP.HCM.

Đợt kiểm tra này xuất phát từ phản ánh của khách hàng T.Đ.C.V (ngụ quận Tân Bình) mua sản phẩm tại cửa hàng thời trang mẹ và bé Con Cưng trên đường Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình. Ông V "tố" nhãn mác trên sản phẩm có dấu hiệu bị thay thế.

Đoàn kiểm tra đến làm việc tại 3 cửa hàng có địa chỉ số 78 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1; số 833 Hồng Bàng, phường 9, quận 6 và số 424 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3. Bước đầu cơ quan chức năng đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc hàng hoá tại các cửa hàng nói trên.

Cụ thể, tại cửa hàng số 78 Tôn Thất Tùng, tổ kiểm tra phát hiện sản phẩm quần áo trẻ em có ghi nhãn CF xuất xứ “Made in Thailand” nhưng lại không gắn tem, nhãn nguồn gốc xuất xứ theo quy định. Đáng nói, nhãn mác treo rời, dễ dàng tháo dán.

Phát hiện vi phạm xuất xứ hàng hoá tại chuỗi cửa hàng mẹ và bé Con Cưng - Ảnh 1.

Nhãn mác trên bộ quần áo bé gái khách hàng mua tại cửa hàng Con Cưng có dấu hiệu bị thay thế.


Tương tự, đoàn kiểm tra cũng phát hiện các dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hoá tại hai cửa hàng Con Cưng còn lại ở quận 3 và quận 6.Ngoài quần áo trẻ em, tem nhãn trên các loại mỹ phẩm bày bán ở cửa hàng cũng có dấu hiệu khác thường, như sản phẩm kem massage bụng hiệu TitiOne. Trên sản phẩm có in trực tiếp nơi sản xuất là Công ty TNHH G&C nhưng tem dán đè lên lại in dòng chữ “Sản xuất bởi Công ty TNHH Mỹ phẩm TitiOne”.

Một cán bộ Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho hay, kiểm tra các cửa hàng Con Cưng cho thấy nhiều sản phẩm in thông tin mờ, dễ dàng bong tróc sau vài lần giặt, mác treo ngoài móc rất dễ thay đổi...

Để đánh giá mức độ sai phạm của doanh nghiệp, vị này cho rằng, cần phải so sánh thông tin nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm bị phát hiện có dấu hiệu vi phạm với thông tin trên hoá đơn, chứng từ nhập khẩu.

Theo Phương Anh Linh

Cùng chuyên mục
XEM