Phát hiện "Thuốc Trường Sinh" trong hầm mộ 2.000 năm tuổi tại Trung Quốc

06/03/2019 11:15 AM | Khoa học

Một chất lỏng màu vàng được tìm thấy trong một chiếc hũ đồng có niên đại đến 2.000 năm tuổi, và theo các nhà khảo cổ học Trung Quốc, đó không phải là rượu.

Vậy nó là gì?

Chất lỏng này thực ra là một loại "thuốc trường sinh" được pha chế từ thời cổ đại.

Chiếc hũ đồng được phát hiện hồi tháng Mười năm ngoái bởi các nhà khảo cổ đang khai quật hầm mộ của một gia đình quý tộc ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Khu vực rộng 210 mét vuông nằm ở thành phố Lạc Dương này có niên đại từ thời Tây Hán (năm 202 Trước Công nguyên đến năm 8 Sau Công nguyên), và bên cạnh chiếc hũ, người ta còn phát hiện được một bộ hài cốt còn khá nguyên vẹn của một nhà quý tộc, nhiều chiếc hũ đất sét sơn vẽ, các loại vật liệu làm từ ngọc bích và đồng, và một chiếc đèn có hình con ngỗng.

Khá hấp dẫn là, chiếc hũ có chứa khoảng 3,5 lít chất lỏng màu vàng có mùi rượu rất nồng. Tại thời điểm khai quật, các nhà khảo cổ cho rằng đó là rượu - một kết luận khá trùng khớp với nhiều phát hiện có cùng niên đại trước đây. Ngày xưa, rượu làm từ gạo và lúa miến được sử dụng trong các nghi thức và nghi lễ hiến tế.

Nhưng theo tờ Xinhua chỉ ra thì, sau khi nghiên cứu chất lỏng này kỹ hơn trong phòng thí nghiệm, người ta mới biết được rằng nó chẳng phải là rượu. Chất lỏng chủ yếu được cấu thành từ kali nitrate và alunite - những nguyên liệu chính của một loại...thuốc kéo dài sự sống đã được ghi chép trong các văn tự Đạo giáo cổ.

Phát hiện Thuốc Trường Sinh trong hầm mộ 2.000 năm tuổi tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Chất lỏng vàng được cho là "thuốc trường sinh" cùng chiếc hũ dùng để chứa nó

"Đây là lần đầu tiên thứ thuốc trường sinh huyền bí này được tìm thấy ở Trung Quốc" - Shi Jiazhen, giám đốc Viện Khảo cổ và Di chỉ văn hoá ở Lạc Dương nói - "Chất lỏng này có giá trị đáng kể đối với việc nghiên cứu tư tưởng của người Trung Quốc cổ đại về đạt được sự bất tử và sự tiến hoá của nền văn minh Trung Quốc".

Tất nhiên, hợp chất kali nitrate và alunite này có hoạt động như dự kiến hay không còn là một điều đáng hoài nghi, khi mà kali nitrate còn được sử dụng trong xử lý thịt, phân bón, và pháo hoa, trong khi alunite thì được sử dụng để sản xuất phèn - thứ sau đó được dùng để ngâm dấm và bột nở. Alunite khá lành tính, nhưng kali nitrate ở liều cao sẽ gây ra nhiều nguy cơ cho sức khoẻ, từ kích ứng da và mắt, đến suy thận, thiếu máu, và cả chết nữa.

Không rõ chất lỏng này có thật được tạo ra với mục đích để uống, hay chỉ đóng vai trò một vật chôn chung trong nghi thức đám tang của gia chủ. Cách duy nhất để biết chắc liệu nó có thật sự mang lại sự bất tử hay không có lẽ là...thử nghiệm trên một con người. Có ai tình nguyện không?

Theo Tấn Minh

Cùng chuyên mục
XEM