Thái Lan: Bị phạt 25 năm tù vì xúc phạm nhà vua trên facebook

02/04/2015 08:53 AM | Pháp luật

Hôm 31/3 vừa qua, một doanh nhân lớn tuổi đã bị đưa ra xét xử vì tội đăng tải những nội dung xúc phạm nhà vua và hoàng gia Thái Lan trên trang facebook cá nhân.

Ông Tiensutham Suttijitseranee, một doanh nhân 58 tuổi, đã bị khép tội phỉ báng đức vua và hoàng gia Thái Lan khi đăng tải 5 tấm ảnh động chạm tới chế độ quân chủ của nước này.

Theo luật sư riêng của ông Tiensutham, trong phiên xét xử của tòa án quân sự quốc gia Thái Lan, ông này bị phạt 10 năm tù cho mỗi bức ảnh, tổng cộng là 50 năm, nhưng do vị doanh nhân lớn tuổi đã thành khẩn nhận lỗi nên án phạt giảm xuống còn 25 năm tù.

Phiên tòa này được xử kín và có mặt các tướng lĩnh cao cấp trong quân đội Thái. Gia đình bị cáo và giới truyền thông không được phép tham dự. Các tổ chức nhân quyền trên thế giới đã lên tiếng bảo vệ ông Tiensutham vì cho rằng bản án này quá khắc nghiệt.

Xúc phạm hoàng gia là một trong những tội nặng nhất tại Thái Lan, đặc biệt là từ khi ông Prayuth Chan Ocha lên nắm quyền thủ tướng, thiết quân luật càng được siết chặt. Ông tuyên bố sẽ xử phạt rất nặng đối với người phạm tội phỉ báng đức vua và chế độ quân chủ. Từ ngày 22/5 năm ngoái đến nay, đã có hơn 20 trường hợp bị bắt và phạt tù vì liên quan đến tội danh nói trên.

Cùng chuyên mục
XEM