Quảng cáo sai sự thật: Phạt 90 triệu đồng

12/01/2013 08:41 AM | Pháp luật

 Doanh nghiệp quảng cáo không đúng về chất lượng, đặc tính của sản phẩm sẽ bị phạt đến 90 triệu đồng thay vì 30 triệu đồng như hiện nay.

Đây là nội dung dự thảo Nghị định về xử phạt trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch mà Bộ VH-TT&DL công bố ngày 11-1, trong đó bổ sung thêm nhiều hành vi vi phạm sẽ bị phạt.

Doanh nghiệp quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm bị cấm quảng cáo sẽ bị phạt 30-60 triệu đồng. Quảng cáo có sử dụng từ “nhất” mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh; quảng cáo kỳ thị dân tộc; có định kiến về giới sẽ bị phạt đến 35 triệu đồng. Quảng cáo so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm của mình với doanh nghiệp khác; quảng cáo cạnh tranh không lành mạnh; quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự... bị phạt 50 triệu đồng (hiện là 30 triệu đồng). Dựng bảng quảng cáo mà không có giấy phép, không tuân theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời bị phạt đến 100 triệu đồng.

Về biển hiệu, việc ghi toàn bằng chữ nước ngoài, ghi sai tên, tên tiếng nước ngoài có khổ chữ quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt… bị phạt đến 20 triệu đồng (hiện chỉ 5 triệu đồng).

Theo tờ trình của bộ này, mức phạt vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, du lịch sẽ tăng khoảng 25% so với mức phạt hiện tại, mức phạt trong lĩnh vực thể thao sẽ giảm xuống.
 
Theo Q.Như
Pháp luật Tp.HCM

duchai

Cùng chuyên mục
XEM