Phá đường dây cá độ bóng đá nghìn tỉ, cán bộ ngân hàng bị bắt

17/01/2013 14:58 PM | Pháp luật

Trong thời gian khoảng hơn 1 năm hoạt động, đường dây đánh bạc qua mạng này đã chuyển ra nước ngoài hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 16/1, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) tiến hành bắt và khám xét nơi ở của bảy nghi can trong đường dây cá độ quốc tế liên quan đến trang web M88 tại TP.Hà Nội, TP.HCM và Khánh Hòa.

Đại tá Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng C45 cho biết, tại TP.Hà Nội, đã bắt giữ Cù Huy Giáp (32 tuổi, ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Anh Thái (26 tuổi, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa).

Tại TP.HCM, C45 cũng đã bắt 5 đối tượng là Nguyễn Lê Giang (50 tuổi), Nguyễn Lê Sang (45 tuổi), Nguyễn Thái Ngân (21 tuổi, con gái Sang, cùng ở quận 9); Lê Văn Hải (25 tuổi, ở quận 1); Phạm Thị Kim Loan (41 tuổi, ở quận 5).

Tại tỉnh Khánh Hòa, cơ quan công an đã triệu tập Dương Thị Tuyết Mai đến trụ sở công an làm việc.

Theo Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, website đánh bạc M88 có máy chủ đặt ở nước ngoài. Hình thức đánh bạc của website này là theo kiểu thế chấp, người muốn đánh bạc sau khi đã lập nick phải đến ngân hàng mở tài khoản và nạp tiền, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của chủ tổ chức có trên website, hoặc có thể điện thoại làm theo hướng dẫn vì website có cài phần mềm hướng dẫn tự động. Số tiền nạp vào tài khoản sẽ quy ra điểm (tiền ảo) để các con bạc đánh trực tiếp với chủ website M88.

Trong thời gian khoảng hơn 1 năm hoạt động, đường dây đánh bạc qua mạng này đã chuyển ra nước ngoài hàng nghìn tỷ đồng. Hoạt động của chúng diễn ra ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đáng chú ý, trong số những người bị bắt nói trên có Nguyễn Lê Sang và Nguyễn Lê Giang là 2 anh em; Sang đang làm việc trong một Ngân hàng TMCP.

Theo Thiên Minh
Petrotimes

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM