Nhân viên PNJ "bỏ túi" hơn 903 chỉ vàng

12/03/2013 17:39 PM | Pháp luật

Mê cá độ bóng đá, nam công nhân đã “bỏ túi” hơn 903 chỉ vàng trị giá hơn 3,8 tỉ đồng của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận...

Trong phiên xét xử sơ thẩm ngày12-3, TAND TPHCM đã tuyên phạt Hồ Văn Mỹ (SN 1978, ngụ Nghệ An) 18 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Khoảng tháng 4-1999, Hồ Văn Mỹ vào làm việc tại Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (gọi tắt là PNJ, trụ sở tại đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận).

Ngày 2-1-2007, Mỹ được đề xuất làm tổ trưởng tổ gia công khóa nữ trang tại phân xưởng số 4.

Nhiệm vụ hằng ngày của Mỹ là đến kho nhận nguyên liệu theo các phiếu xuất kho, hoặc nhận vàng chưa gia công, bán thành phẩm của các bộ phận khác chuyển giao theo phiếu công đoạn, rồi đem lại cho các tổ viên trong tổ tiếp tục gia công hoàn chỉnh khóa vàng nữ trang. Đến cuối ngày, Mỹ nhận lại và giao nộp cho kế toán kho.

Từ tháng 3-2009 đến tháng 12-2011, Mỹ đã “bỏ túi” hơn 903 chỉ vàng Q10 (vàng 9999) trị giá hơn 3,8 tỉ đồng để cá độ bóng đá. 

Mỗi tháng, Mỹ cho quản đốc phân xưởng từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng để "lấy lòng". Ngoài ra, để qua mặt đợt kiểm kê cuối mỗi tháng, Mỹ dùng một lượng kẽm, sắt bằng với số vàng mà mình đã lấy bỏ chung với số vàng hiện còn, gói lại.

Tháng 1-2012, Mỹ bỏ trốn khi thấy số vàng đã lấy quá lớn. Tuy nhiên, sau đó, y đã ra đầu thú.

Theo Kh. Miên
Người Lao động

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM