Nam Phi tận diệt tê giác

09/01/2015 10:04 AM | Pháp luật

Nam Phi cho biết số lượng tê giác bị săn trộm đã lên cao đến mức kỷ lục trong năm 2014, tiếp tục xu hướng gia tăng có thể gây nguy hiểm cho loài vật này.

Bộ Môi trường Nam Phi cho biết tính đến giữa tháng 11, 1.020 con tê giác đã bị giết hại bất hợp pháp, vượt qua tổng số 1.004 con tê giác bị giết hại trong năm 2013.

Trong năm 2010 chỉ 333 con tê giác bị săn trộm. Nam Phi là nơi có khoảng 20.000 con tê giác, chiếm khoảng 90% quần thể tê giác của thế giới. Voi trong khu vực này cũng đang đối mặt với mối đe dọa tương tự từ những kẻ săn trộm để lấy ngà, đáp ứng nhu cầu ở châu Á.

>> Có bảo kê đưa sừng tê giác vào Việt Nam

Theo Hà Cúc

Cùng chuyên mục
XEM