Hai nữ giám đốc chiếm đoạt 40 tỷ đồng

21/06/2013 16:20 PM | Pháp luật

Lợi dụng tín nhiệm và lách luật trong hoạt động tín dụng, một nữ tổng giám đốc của hai công ty cổ phần câu kết với giám đốc chi nhánh ngân hàng chiếm đoạt 40 tỷ đồng.

Vi phạm hoạt động tín dụng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phan Thị Hồng Vân (38 tuổi), Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam và Công ty cổ phần thương mại Đức Phương (đều có trụ sở tại đường Điện Biên Phủ, TP.Huế, chuyên đầu tư trong lĩnh vực du lịch, thủy điện) về hành vi “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Khám xét nhà riêng của Vân, công an tạm giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.

Phan Thị Hồng Vân là một trong những khách hàng được Lê Thị Lệ Hằng (35 tuổi, quê Quảng Bình, trú đường Đặng Huy Trứ, P.Trường An, TP.Huế), nguyên Giám đốc phòng giao dịch Trường Tiền chi nhánh Thừa Thiên - Huế của V., ký hồ sơ cho vay để cùng ăn chia. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4 đến tháng 6-2011 Hằng đã hàng chục lần làm hồ sơ vay vốn cho các cá nhân, đơn vị không có tài sản thế chấp, trong đó có Vân. Ngày 6-8-2012 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Thị Lệ Hằng về hành vi “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, những sai phạm về cho vay trong hoạt động tín dụng xảy ra từ năm 2011 khi Hằng còn làm trưởng phòng giao dịch tại ngân hàng trên. Cụ thể, đối tượng lập nhiều khế ước vay vượt quá thẩm quyền, trong đó cao nhất là 27 tỷ đồng, ít nhất 100 triệu. Đối với khế ước vay của các doanh nghiệp và cá nhân mà Hằng lập hồ sơ hoàn toàn không có tài sản thế chấp tại ngân hàng. Khi đến hạn trả lãi Hằng tự huy động vốn, lấy bên này đắp bên kia bù vào. Từ tháng 4 đến tháng 7-2011, tổng thiệt hại dư nợ Hằng gây ra cho V. Huế trên 50 tỷ đồng (cả gốc lẫn lãi) nhưng đối tượng đã qua mặt cấp trên và được đề bạt giám đốc V. Huế tháng 11-2011.

Ăn chia hàng chục tỷ đồng

Cặp bài trùng lừa đảo này vốn là bạn bè thân thiết, do có ý định chiếm đoạt tiền của V. Huế nên đã bàn bạc, thỏa thuận từ trước. Vân, với vỏ bọc là tổng giám đốc hai công ty lớn, dù không có tài sản thế chấp nhưng vẫn ký khống hồ sơ vay và được giải quyết.

Liên quan đến vụ án, cơ quan CSĐT bắt thêm Lê Ngọc Dũng (28 tuổi, trú đường Nguyễn Lộ Trạch, TP.Huế, chuyên viên khởi nghiệp - giao dịch tín dụng của V. Huế) về hành vi “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng”. Dũng là người tư vấn, tham mưu để cấp trên (Hằng) ký duyệt tạo điều kiện để khách chiếm đoạt tiền của ngân hàng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho V. Huế. Dũng thừa nhận vẫn biết làm sai quy định nhưng do Hằng chỉ đạo nên làm theo.

Thống kê ban đầu, các đối tượng móc nối, ký khống khế ước vay chiếm đoạt của V. Huế hơn 40 tỷ đồng (chưa tính lãi). Sau mỗi lần trót lọt, Vân đều chia cho Hằng. Trong đó, Hằng lấy 20 tỷ để trả nợ, tiêu xài cá nhân; Vân ôm 20 tỷ đầu tư vào các dự án, trong đó có Nhà máy xi măng Thượng Nhật (huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) còn dang dở... Hiện do Hằng đang mắc bệnh hiểm nghèo, còn Vân có con nhỏ nên được cho tại ngoại đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Hoàng Quân

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM