Gucci đâm đơn kiện Alibaba vì hàng giả hàng nhái

18/05/2015 11:30 AM | Pháp luật

Gucci, Yves Saint Laurent và một số nhãn hiệu khác thuộc sở hữu của tập đoàn Kering (Pháp) nộp đơn kiện Alibaba lên tòa án Manhattan để đòi bồi thường.

Cuối tuần trước, một nhóm các nhà sản xuất các mặt hàng xa xỉ đã đâm đơn kiện tập đoàn Alibaba, cho rằng “gã khổng lồ thương mại điện tử” của Trung Quốc đã tạo điều kiện cho những kẻ sản xuất hàng giả bán ra hàng hóa trên toàn thế giới.

Gucci, Yves Saint Laurent và một số nhãn hiệu khác thuộc sở hữu của tập đoàn Kering (Pháp) nộp đơn kiện Alibaba lên tòa án Manhattan để đòi bồi thường vì Alibaba đã vi phạm luật bảo vệ nhãn hiệu và gian lận thương mại. Alibaba đã tạo điều kiện cho người khác sản xuất và buôn bán hàng giả mang các thương hiệu của Kering mà không được tập đoàn này cho phép.

Bob Christie - người phát của Alibaba – tuyên bố trong một thông báo: “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục hợp tác với các nhãn hiệu để giúp họ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và chúng tôi đã làm rất tốt việc này. Thật không may là tập đoàn Kering đã chọn con đường kiện cáo lãng phí thay vì hợp tác theo cách mang tính chất xây dựng. Chúng tôi tin rằng đây là vụ kiện không có cơ sở và chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”.

Những lo ngại về hàng giả, hàng nhái trên hệ thống thương mại điện tử của Alibaba vẫn là vấn đề nhức nhối trong nhiều năm qua, mặc dù năm 2012 Cơ quan đại diện thương mại Mỹ đã loại bỏ Taobao khỏi danh sách “những thị trường có tiếng xấu” vì Alibaba đã có nhiều tiến bộ.

Trong vòng chưa đến 1 năm, Kering đã hai lần đâm đơn kiện Alibaba. Tháng 7 năm ngoái, đơn kiện của tập đoàn này ngay lập tức bị rút lại trong khi các đơn vị của Kering làm việc để tìm ra một giải pháp hòa giải với Alibaba.

Theo Kering, một chiếc túi Gucci nhái được các thương nhân Trung Quốc bán cho những người mua tối thiểu 2.000 chiếc chỉ với giá 2 – 5 USD, trong khi chiếc túi thật được bán lẻ với giá 795 USD. Alibaba vẫn tiếp tục cho phép kinh doanh hàng nhái trên các trang của hãng bất chấp Kering đã nhiều lần thông báo đó là hàng nhái.

>> 6 sự thật chưa từng tiết lộ về Alibaba

Theo Minh Anh

Cùng chuyên mục
XEM