Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu đưa thuế thu nhập doanh nghiệp về 20%

10/04/2013 23:02 PM | Pháp luật

Dự kiến, trong phiên ngày 18/4, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về cả dự thảo nghị quyết này và dự thảo luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chiều nay (ngày 10/4), Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2013 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Vũ Thị Mai.

Tại buổi họp báo, trả lời những câu hỏi xoay quanh việc kiến nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, cơ quan này đã trình dự thảo lên Chính phủ và Chính phủ cũng đã trình Ủy ban thường vụ quốc hội. Dự kiến, trong phiên ngày 18/4, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về cả dự thảo nghị quyết này và dự thảo luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về việc xem xét giảm thuế giá trị gia tăng (VAT), Thứ trưởng Mai cho biết Bộ Tài chính cũng đã trình 2 nội dung liên quan tới VAT để Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận trong phiên họp.

Riêng ý kiến đưa thuế suất phổ thông thuế thu nhập doanh nghiệp về 20%, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết hiện có nhiều ý kiến khác nhau, có ý kiến đề nghị về 20% những cũng có ý kiến cho rằng đưa về 23% như đề xuất Chính phủ là hợp lý. 

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến và đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu và có thể đưa ra lộ trình đưa mức thuế suất phổ thông về 20%. Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu tổng thể tác động của việc giảm thuế tới thu ngân sách và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Theo Khánh Linh

CafeF/TTVN


2 vướng mắc của thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất thuế phổ thông được giảm từ 25% xuống 23%.

Trước đó, ngày 9-4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến góp ý của các hiệp hội về dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) .

Doanh nghiệp trong nước sẽ thua trên sân nhà

Luật Thuế TNDN có hiệu lực từ ngày 1-1-2009, sau 4 năm thi hành đang bộc lộ nhiều bất cập. Sau nhiều cuộc hội thảo do cơ quan soạn thảo và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, đến nay vẫn còn 2 nội dung chưa nhận được sự đồng thuận cao giữa cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và đối tượng chịu tác động là doanh nghiệp (DN). Đó là thuế suất và quy định áp trần khống chế chi phí quảng cáo của DN. Theo dự thảo, thuế suất thuế TNDN phổ thông được giảm từ 25% xuống 23%.

Bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam, cho biết các hiệp hội đã thống nhất kiến nghị giảm thuế suất thuế TNDN xuống 20% hoặc ít nhất là 22%, nhằm khuyến khích DN tích lũy vốn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. 

TS Phạm Thị Thu Hằng, Tổng Thư ký VCCI, cho rằng đối với quy định ưu đãi cho DN nhỏ và vừa có quy mô 200 lao động hoặc doanh thu 20 tỉ đồng/năm mới được hưởng thuế suất 20%, sẽ không có nhiều đối tượng được thụ hưởng vì theo điều tra của VCCI, quy mô về vốn của DN nhỏ và vừa năm 2002 là 23 tỉ đồng và tăng lên 47 tỉ đồng vào năm 2012. Bà Hằng đồng ý với đề xuất của các hiệp hội là cần tăng quy mô DN được hưởng thuế ưu đãi lên mức doanh thu 100 tỉ đồng/năm.

Cò kè thêm, bớt

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Đinh Trịnh Hải cho biết: Luật Thuế TNDN nếu có điều kiện thì nên giảm ngay, không phải cò kè làm gì. Nếu cứ giảm 1% thuế suất TNDN, ngân sách sẽ mất hơn 6.000 tỉ đồng/năm nên phải thận trọng.

Một trong những nguyên tắc phải tuân thủ khi sửa luật là không ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thu ngân sách. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thực hiện lộ trình 2 bước: giảm thuế suất phổ thông từ 25% xuống 23%, trong đó có ưu tiên cho DN nhỏ và vừa được hưởng mức thuế suất 20% trước 6 tháng so với thời điểm Luật Thuế TNDN có hiệu lực và tiến tới đưa về đồng nhất một mức thuế suất 20% vào năm 2016.

Theo NLĐ

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM