Bị đình chỉ công tác, giám đốc Cảng Vũng Rô còn buộc phải thu hồi 50 tỷ đồng tiền nợ

02/06/2013 09:04 AM | Pháp luật

Sáng 2-6, nguồn tin từ UBND Phú Yên cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định đình chỉ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô của ông Nguyễn Minh.

Theo quyết định này, ông Minh còn phải trực tiếp thu hồi số nợ gần 50 tỉ đồng của Công ty TNHH sản xuất - thương mại Đại Lộc (trụ sở tại số 01 đường 1A, KCN Đồng An, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) trước ngày 13-7. Nếu không, UBND tỉnh sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong một thời gian dài, Công ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô chi nhánh TP Hồ Chí Minh nhập sợi cho Công ty TNHH sản xuất - thương mại Đại Lộc rồi mua lại vải để xuất khẩu. Tuy nhiên, do quản lý công nợ lỏng lẻo, Cảng Vũng Rô không những không thu hồi nợ của Đại Lộc mà còn thế chấp tài sản, vay vốn ngân hàng, “đổ” vào những phi vụ kinh doanh bất minh.

Kết quả thanh tra của tỉnh Phú Yên bước đầu cho thấy lãnh đạo Công ty Cảng Vũng Rô đã có hành vi cố ý làm trái, có dấu hiệu tẩu tán, trục lợi tài sản của Nhà nước, làm thất thoát hàng chục tỉ đồng tiền của nhà nước. UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo giải thể chi nhánh công ty tại TP.HCM và đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với các đảng viên là lãnh đạo, kế toán trưởng, thành viên ban kiểm soát của công ty và các cá nhân có liên quan đến những sai phạm tại đơn vị này. Riêng ông Nguyễn Minh, tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý sau khi giải quyết xong việc thu hồi nợ.

Theo T.Vân

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM