Phản ứng của 8 trường đại học top đầu Mỹ sau khi vướng vào bê bối "chạy điểm" chấn động thế giới

13/03/2019 21:17 PM | Xã hội

ĐH California, ĐH Stanford, ĐH Yale... là những cái tên đình đám lọt vào danh sách 8 trường dính bê bối hối lộ tuyển sinh mới đây.

Trong khi dư luận châu Á đang dồn mọi tâm trí vào bê bối của Seungri (Big Bang), thì truyền thông Mỹ mới đây cũng xuất hiện một vụ việc kinh khủng không kém. Theo CNN, vào hôm 12/3, khoảng 50 người đã bị bắt trong đường dây lừa đảo tuyển sinh đại học trên toàn nước Mỹ với con số lên đến 25 triệu USD. 

Đây được coi là vụ lừa đảo tuyển sinh đại học lớn nhất từng bị phanh phui tại Mỹ. Theo các nhà chức trách công bố, phụ huynh đã phải chi trả khoảng $250.000 - $400.000 (khoảng 5,6 tỉ -  hơn 9,2 tỉ đồng) cho mỗi học sinh. Các thí sinh có thể được nhận vào trường dễ dàng nếu có đủ tiền, bất kể việc học lực hay thành tích thể thao của họ như thế nào.

Đáng chú ý, những cái tên được nêu ra có cả những trường hết sức nổi tiếng như Yale và Stanford trong khối Ivy League. Và sau đây là phản ứng mới nhất của các trường trước cáo buộc này.

1. ĐH Nam California (USC) 

Phản ứng của 8 trường đại học top đầu Mỹ sau khi vướng vào bê bối chạy điểm chấn động thế giới - Ảnh 1.

Theo bản cáo trạng, USC là trường nữ diễn viên Lori Loughlin và chồng là nhà thiết kế Mossimo Giannulli đã hối lộ hơn $500.000 để xin học cho 2 con gái của mình. Vấn đề là ở chỗ cả 2 nhập học theo diện là thành viên của đội chèo thuyền (rowing), dù gần như không hề chơi môn này.

Trong phát ngôn mới nhất, USC cho biết họ "không bị buộc tội", và đang tiến hành điều tra nội bộ song song với việc hợp tác với các nhà điều tra liên bang. Ngoài ra trong bản thông báo gửi đến các sinh viên có nhấn mạnh rằng nhà trường chỉ là nạn nhân, và đội ngũ tuyển sinh không biết gì về việc này.

Hiện vẫn chưa có thông tin gì mới về cách xử lý đối với các sinh viên vướng phải scandal này.

2. ĐH Stanford

Phản ứng của 8 trường đại học top đầu Mỹ sau khi vướng vào bê bối chạy điểm chấn động thế giới - Ảnh 2.

ĐH Stanford mới đây cho biết họ đã sa thải huấn luyện viên đội đua thuyền John Vandemoer sau khi tên ông xuất hiện trên cáo trạng.

Vandemoer bị buộc tội nhận tiền để đưa học sinh vào chương trình đào tạo đua thuyền tại Stanford, và các khoản tiền này đều không hề được chuyển đến Stanford. Nhà trường cho biết sẽ tiến hành điều tra kỹ càng hơn.

3. ĐH California, Los Angeles (UCLA)

Phản ứng của 8 trường đại học top đầu Mỹ sau khi vướng vào bê bối chạy điểm chấn động thế giới - Ảnh 3.

Một trong những trường công lâu đời và nổi tiếng nhất Hoa Kỳ cũng có mặt trong danh sách này, với người liên quan là huấn luyện viên trưởng đội bóng đá của UCLA - Jorge Salcedo.

Trong thông báo mới nhất, UCLA cho biết họ đã đình chỉ Salcedo và xác nhận "ông không còn liên quan đến các vấn đề của đội bóng khi sự việc đang được điều tra."

"Cáo buộc hôm nay thực sự đáng ngại và đi ngược với những gì chúng tôi kỳ vọng vào các huấn luyện viên, những người phải đặt sự trung thực và liêm chính lên hàng đầu," - trích trong thông báo của UCLA. "Nếu cáo buộc là chính xác, chúng ta sẽ phải xem xét lại các tiêu chuẩn về đạo đức dành cho những người đang làm việc ở đây."

Ngoài ra, nhà trường cho biết họ "chưa ghi nhận sinh viên nào đáng nghi."

4. ĐH Texas, Austin (UT)

Phản ứng của 8 trường đại học top đầu Mỹ sau khi vướng vào bê bối chạy điểm chấn động thế giới - Ảnh 4.

Đại diện của ĐH Texas JB Bird cho biết huấn luyện viên tennis của trường là Michael Center đã bị đình chỉ giảng dạy, đồng thời phối hợp toàn lực với cơ quan chức năng để phục vụ điều tra.

"Liêm chính khi tuyển sinh là điều tối quan trọng trong giáo dục, và là tiêu chuẩn đạo đức của trường," - trích thông báo.

5. ĐH Wake Forest

Phản ứng của 8 trường đại học top đầu Mỹ sau khi vướng vào bê bối chạy điểm chấn động thế giới - Ảnh 5.

ĐH Wake Forest tuyên bố họ đã đình chỉ HLV bóng chuyền Bill Ferguson, đồng thời đang nỗ lực điều tra cùng cơ quan chức năng về cáo buộc liên quan.

6. ĐH Georgetown

Phản ứng của 8 trường đại học top đầu Mỹ sau khi vướng vào bê bối chạy điểm chấn động thế giới - Ảnh 6.

Người phát ngôn của ĐH Georgetown - Meghan Dubyak cho biết nhà trường đang "cực kỳ thất vọng" đối với "vụ vi phạm chưa từng có tiền lệ" của cựu HLV tennis Gordon Ernst - người bị cáo buộc nhận hối lộ mới đây.

Đoạn thông báo có nhấn mạnh rằng Ernst đã ngưng công tác từ năm 2017, sau khi một cuộc điều tra nội bộ phát hiện ra ông vi phạm quy chế tuyển sinh của trường.

7. ĐH Yale 

Phản ứng của 8 trường đại học top đầu Mỹ sau khi vướng vào bê bối chạy điểm chấn động thế giới - Ảnh 7.

ĐH Yale cho biết HLV đội bóng đá nữ hiện đã không còn làm việc ở trường.

Theo bản cáo trạng, đội ngũ huấn luyện đã nhận tiền của phụ huynh để giúp một số sinh viên nhập học theo diện "thành viên của đội bóng". Tuy nhiên, ĐH Yale cho biết đúng là quy chế tuyển sinh có dựa vào sự đánh giá của các huấn luyện viên, nhưng người quyết định vẫn là hội đồng tuyển sinh. Thể thao chỉ là một yếu tố nhỏ để được vào trường thôi.

8. ĐH San Diego (USD)

Phản ứng của 8 trường đại học top đầu Mỹ sau khi vướng vào bê bối chạy điểm chấn động thế giới - Ảnh 8.

Hiện tại, ĐH San Diego vẫn chưa lên tiếng trước cáo buộc này.

Tham khảo: Business Insider

Theo JD

Cùng chuyên mục
XEM