Phái đoàn TQ vừa ra về, TT Trump thẳng tay ra đòn lớn: Tăng thuế lên 300 tỷ USD hàng còn lại

11/05/2019 08:00 AM | Xã hội

Động thái này của Mỹ diễn ra chỉ một ngày sau khi nước này chính thức tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh thực hiện quá trình tăng thuế đối với tất cả số hàng hóa nhập khẩu còn lại của Trung Quốc với trị giá lên tới 300 tỷ USD.

Tuyên bố trên được đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer tiết lộ trong một tuyên bố hôm thứ Sáu (10/5 - giờ Mỹ).

Trước đó vào thứ Năm, Mỹ đã tăng mức thuế đối từ 10% lên 25% với một số mặt hàng trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc khi các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại bị đình trệ sau khi Bắc Kinh được cho đã sửa đổi lại một số điều khoản của thỏa thuận dự thảo.

Ông Lighthizer cho biết, khi vòng đàm phán thương mại cấp cao thứ 11 giữa Mỹ và Trung Quốc kết thúc vào ngày 10/5 mà không đạt kết quả, ông Trump đã quyết định tăng thuế đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc trị giá 300 tỷ USD.

Chia sẻ trên twitter, Tổng thống Trump cho biết: "Trong hai ngày qua, Mỹ và Trung Quốc đã có những cuộc đối thoại thẳng thắn và mang tính xây dựng về mối quan hệ thương mại giữa hai nước... Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong tương lai. Trong thời gian đó, Mỹ sẽ áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc. Thuế này có thể được dỡ bỏ hoặc không được dỡ bỏ tùy thuộc vào các cuộc đàm phán trong tương lai".

Trung Quốc hiện vẫn chưa đưa ra phản ứng với quyết định tăng thuế mới nhất của Mỹ. Bắc Kinh trước đó tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp đối phó cần thiết để trả đũa việc tăng thuế của Washington.

Trước đó, cuộc đàm phán hôm 10/5 đã kết thúc sớm hơn dự kiến khi chỉ kéo dài khoảng 90 phút, ngắn hơn nhiều so với các phiên đàm phán dài hơi thông thường. Và đoàn Trung Quốc đã ra về ngay chiều cùng ngày.

Theo giới chuyên gia, cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ sẽ tiếp tục leo thang căng thẳng với những bước đi cứng rắn của cả hai bên.

Theo An An

Cùng chuyên mục
XEM