Phá dỡ ngôi nhà sống 18 năm, người đàn ông tưởng có gia tài nhưng không được đền bù 1 xu: Người trong cuộc tá hỏa khi phát hiện ra 1 sự thật

04/07/2023 14:05 PM | Sống

Dồn hết tiền bạc vào ngôi nhà duy nhất, 1 người đàn ông Trung Quốc lại tá hỏa, sốc nặng khi nhận ra mình không được đền bù. Nguyên nhân bắt nguồn từ 1 sự kiện trong quá khứ.

Phá dỡ ngôi nhà sống 18 năm, người đàn ông tưởng có gia tài nhưng không được đền bù 1 xu: Người trong cuộc tá hỏa khi phát hiện ra 1 sự thật - Ảnh 1.

Mua đất, làm nhà là mục tiêu lớn trong đời của nhiều người. Người xưa có câu “An cư lạc nghiệp” nên không ít người mong muốn có được căn nhà của riêng mình và ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, những sai lầm liên quan tới giấy tờ đôi khi khiến họ mất đi căn nhà cả đời mới có được. Đó cũng chính là trường hợp của người đàn ông Trung Quốc tên Lý Lăng Phi.

Dưới đây chính là câu chuyện đáng buồn mà người đàn ông họ Lý trải qua, chỉ vì 1 sai lầm mà đánh mất cả gia tài.

Nhiều năm kiếm tiền xây nhà để an cư

Lý Lăng Phi sống cùng mẹ từ nhỏ. Vì không có nhà cửa đàng hoàng nên mẹ cho Lý Lăng Phi tới sống nhờ nhà cậu ruột. Dù ngôi nhà khá nhỏ hẹp nhưng đây cũng là nơi người này trưởng thành.

Khi lớn lên, Lý Lăng Phi chăm chỉ làm ăn, tích cóp 1 khoản tiền với mục đích xây căn nhà của riêng mình. Anh biết rằng mình không thể ở nhờ nhà cậu mãi được vì còn lập gia đình, sinh con đẻ cái.

Sau này, Lý Lăng Phi quen 1 người phụ nữ và muốn kết hôn với cô nên càng tu chí làm ăn, kiếm tiền để hoàn thành mục đích ban đầu.

Anh tìm kiếm xung quanh và quyết định mua 1 mảnh đất gần nhà cậu để làm nhà. Ai nấy đều mừng cho Lý Lăng Phi vì sau nhiều năm tự lực cánh sinh, phấn đấu không ngừng anh cũng đã đạt được mục tiêu.

Phá dỡ ngôi nhà sống 18 năm, người đàn ông tưởng có gia tài nhưng không được đền bù 1 xu: Người trong cuộc tá hỏa khi phát hiện ra 1 sự thật - Ảnh 2.

Lý Lăng Phi tự xây được căn nhà của riêng mình. Ảnh minh họa: Internet

Thấm thoắt đã 18 năm trôi qua kể từ khi xây được nhà, Lý Lăng Phi vẫn là người chăm chỉ làm ăn, luôn nghĩ cho gia đình mình. Cuộc sống yên bình của anh khiến nhiều người phải ghen tỵ

Sóng gió ập đến, nhà bị phá dỡ nhưng không được đền bù

Tài sản lớn nhất trong cuộc đời Lý Lăng Phi chính là ngôi nhà. Ở tuổi trung niên, anh ấy nghe được 1 số tin đồn rằng nơi ở của họ sắp bị phá bỏ, đến lúc đó, nhất định người dân sẽ được bồi thường 1 khoản tiền. Nghe vậy, Lý Lăng Phi cũng rất tò mò, nghĩ rằng mình sớm có 1 khoản tiền để cải thiện cuộc sống, có thể chuyển đến nơi khác mua nhà cũng được.

Tới khi chính sách phá dỡ và đền bù được thực hiện, những người hàng xóm xung quanh nhà Lý Lăng Phi đều đã nhận 1 khoản tiền thích đáng, riêng anh lại không có. Dù chột dạ nhưng Lý Lăng Phí cố chờ đợi thêm vài ngày, chỉ nghĩ là có nhầm lẫn gì đó.

Phá dỡ ngôi nhà sống 18 năm, người đàn ông tưởng có gia tài nhưng không được đền bù 1 xu: Người trong cuộc tá hỏa khi phát hiện ra 1 sự thật - Ảnh 3.

Người đàn ông không nhận được 1 xu dù nhà bị phá bỏ. Ảnh minh họa: Internet

Vài ngày sau, hàng xóm nhà Lý Lăng Phi có người đã chuyển đi nơi khác, anh vẫn không nhận được tiền đền bù. Lý Lăng Phi đến nhiều nhà, gặp mọi người để hỏi han thì biết rằng 1 số nhà ở thôn khác cũng không được đền bù giống anh.

Lý Lăng Phi quyết định tìm gặp chính quyền để hỏi rõ xem chuyện gì đang xảy ra. Sau cùng, anh ấy chết lặng khi nghe thông tin ngôi nhà tự xây nên chưa đăng ký giấy phép xây dựng nhà ở vì vậy không được bồi thường.

Thực chất, mỗi bất động sản đều phải đăng ký giấy phép xây dựng nhà ở chứ không thể tự ý xây dựng. Việc này nhằm đảm bảo các quyền về đất đai, bất động sản được bảo đảm bởi nhà nước. Khi đăng ký bất động sản, chúng ta cũng sẽ đảm bảo được tính tin cậy, nhất quán của dữ liệu địa chính.

Thế nhưng nhiều năm qua, Lý Lăng Phi không hề nắm được thông tin này. Khi mua đất và xây nhà anh cũng không tham khảo ý kiến của bất kỳ ai, cứ tự xây dựng nên mới gánh hậu quả đắng cay. Sau khi hiểu rõ vấn đề, người đàn ông này như suy sụp vì tự đánh mất gia tài cả đời gây dựng. Chỉ vì 1 sai lầm mà Lý Lăng Phi đã phải ra đi tay trắng.

Sau khi xem xét gia cảnh, chính quyền cấp cho Lý Lăng Phi và gia đình sống trong 1 khu nhà ở công cộng cho thuê. Vì biết sai lầm nằm ở bản thân nên anh đành chấp nhận rời khỏi khu nhà mà không có lấy 1 xu.

Trường hợp của Lý Lăng Phi khiến nhiều người có thêm bài học đáng giá cho bản thân. Làm nhà là 1 trong những công việc lớn lao, quan trọng nhất trong đời, vì thế nếu như không có kiến thức, hãy tìm hiểu kỹ lưỡng các thông tin trước khi quyết định điều gì.

Bạn cũng cần tham khảo ý kiến người thân quen, những người hiểu biết và các luật đất đai để không mắc sai lầm đáng tiếc.

Theo Toutiao

Theo Huyền Giang

Cùng chuyên mục
XEM