Ớt bắt đầu đem lại 'quả ngọt' cho bầu Đức, lãi hơn cả trái cây

02/05/2018 08:05 AM | Kinh doanh

Trong quý đầu năm, tỷ suất sinh lời của ớt lên tới 60%, cao hơn so với mức 50% của trái cây. Lợi nhuận HAGL tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2018 với doanh thu đạt 1.026 tỷ đồng, tăng 25% so với năm ngoái và lợi nhuận trước thuế là 32 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo của HAGL kỳ này là sự xuất hiện của doanh thu từ ớt. Trong quý 1, quả ớt đem về 93 tỷ đồng doanh thu cho tập đoàn của Bầu Đức. Trong đó, giá vốn của loại quả này chỉ chiếm 40% và lợi nhuận thuần từ ớt khoảng 60%, tương đương 55 tỷ đồng.

Theo tính toán, tỷ suất sinh lời của ớt đã vượt qua tỷ suất sinh lời của trái cây, ở mức khoảng 50%. Trong kỳ vừa qua, trái cây đạt doanh thu 489 tỷ đồng, lãi 245 tỷ đồng.

Ớt bắt đầu đem lại quả ngọt cho bầu Đức, lãi hơn cả trái cây - Ảnh 1.

Quý đầu năm nay, HAGL đã không còn doanh thu từ hoạt động bán bò. Trong giai đoạn gặp khó khăn về thanh khoản, đàn bò từng là cứu cánh của bầu Đức để tạo ra nguồn tiền, xoay vòng vốn trước khi chuyển sang trái cây.

Mặc dù không còn doanh thu bán bò nhưng các hoạt động khác của HAGL đều đang sinh lời tốt. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh chính của HAGL năm nay ghi nhận lãi 138 tỷ đồng, khác xa so với số lỗ gần 32 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý 1/2018, vay nợ của HAGL tiếp tục có xu hướng giảm cho dù mức giảm không lớn. Nợ ngắn hạn còn khoảng 2.360 tỷ đồng và nợ dài hạn còn 20.237 tỷ đồng.

Trong thông điệp gửi cổ đông mới đây, bầu Đức cho rằng, HAGL đang đi đúng hướng khi chuyển lĩnh vực kinh doanh chủ chốt sang trái cây nhờ khả năng xoay vòng vốn nhanh. Bầu Đức cho biết, tầm nhìn của HAGL là trở thành doanh nghiệp trái cây hàng đầu châu Á trong tương lai.

HAGL bắt đầu ghi nhận doanh thu từ trái cây đầu năm 2017, trong đó 3 loại quả được khai thác đầu tiên gồm chanh dây, thanh long và chuối. Đây vẫn sẽ là 3 loại trái cây đem lại nguồn thu chủ lực trong năm 2018.

Ngoài ớt, theo kế hoạch, trong năm 2018 HAGL sẽ có thêm nguồn thu từ xoài và mít.

Hà My

Từ khóa:  hagl , bầu Đức
Cùng chuyên mục
XEM