Ông Trương Gia Bình kể lại từ việc giải bài toán đủ sống với mức lương 5 USD/tháng đến sự "giác ngộ" về sức manh của công nghệ thông tin

24/10/2023 20:23 PM | Kinh doanh

Vào dịp kỷ niệm 35 năm thành lập, lãnh đạo FPT suy nghĩ về việc công nghệ có thể làm con người hạnh phúc.

Ông Trương Gia Bình kể lại từ việc giải bài toán đủ sống với mức lương 5 USD/tháng đến sự "giác ngộ" về sức manh của công nghệ thông tin - Ảnh 1.

Trong dịp kỷ niệm 35 năm thành lập FPT, thông qua sự kiện Techday, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn đã kể lại những khó khăn về ngày mới thành lập công ty này. Ngày đó, cả nước đều nghèo. Nhưng ông cùng các cộng sư được học hành và đem kiến thức mình học được nuôi khát vọng hưng thịnh quốc gia.

"Song bài toán đầu tiên chúng tôi phải giải là làm sao đủ sống. Lương cán bộ nghiên cứu chỉ có 5USD/tháng. Khát vọng đi vào khoa học công nghệ đã dắt chúng tôi đi", ông Trương Gia Bình chia sẻ.

Các cán bộ công nhân viên của FPT cùng cho nhau cơ hội. Ai cũng được nghĩ, làm, đóng góp theo cách của mình. Chữ đầu tiên trong sứ mệnh ghi là: tôn trọng cá nhân.

"Ai chẳng sai, có sai mới có đúng nên tôn trọng nhau mà phát triển" - Ông Bình nhớ lại.

Công trình đáng nhớ nhất là đặt chỗ giữ vé cho hãng Hàng không quốc gia. Nhiều nhân viên của FPT còn chưa được học về máy tính, khoa học nhưng tự làm tự học. Và cuối cùng Việt Nam Airlines có một hệ thống giữ vé đặt chỗ đầu tiên.

Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày ấy cũng không dùng máy tính, gửi tiền ở đâu đến đó rút, toàn sổ ghi chép. Từ ý tưởng có thể rút tiền ở mọi nơi, FPT đã xây dựng hệ thống phần mềm cho ngân hàng.

"Từ những dự án đầu tiên ấy, chúng tôi sống được, nuôi nhau được và từng bước đi lên", ông Trương Gia Bình hồi tưởng.

Ông Trương Gia Bình kể lại từ việc giải bài toán đủ sống với mức lương 5 USD/tháng đến sự "giác ngộ" về sức manh của công nghệ thông tin - Ảnh 2.

Nhưng 2 năm Covid đã thay đổi suy nghĩ của tập thể FPT. Hóa ra công nghệ không chỉ góp phần  hưng thịnh quốc gia mà còn cứu được con người. Những chatbot của công ty đã thực hiện hàng triệu cuộc gọi để xem tình hình người bệnh ở nhà và kết nối tổ chức y tế để cứu giúp.

Tập đoàn này đã cùng chính quyền quận 7 triển khai trung tâm điều hành dữ liệu thông minh. Quận 7 đã mở cửa thí điểm và trong vòng 1 tháng thu thuế bằng cả 2 quý trước cộng lại. FPT cũng đã "giác ngộ" rằng CNTT có thể tác động đến tính mạng con người, sinh kế nhân dân.

Vào dịp kỷ niệm 35 năm thành lập, lãnh đạo FPT suy nghĩ về việc công nghệ có thể làm con người hạnh phúc. Mỗi ngày làm việc là ngày vui. Hạnh phúc kích thích con người sáng tạo, đổi mới. Ngoài ra, FPT còn có thể làm con chip, bán cho thế giới.

Trong sáng ngày 24/10, tập đoàn này đã ký kết hợp tác và trở thành nhà đầu tư lớn của Landing AI.

"Đây có thể là nói là may mắn của số phận. Công ty có thể hợp tác với người đứng đầu về thị giác nhân tạo và ông sẽ trực tiếp viết chương trình đào tạo AI cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của hệ thống giáo dục FPT. Tôi hy vọng ngày nào đó tất cả trẻ con Việt Nam học AI. Không có hiểu biết về AI mọi người có thể mất việc làm, người hiểu AI mới có thể đổi mới sáng tạo và góp phần thay đổi thế giới" - Ông Trương Gia Bình nói.

Ông Trương Gia Bình cho biết cũng đã nói chuyện với nhiều quốc gia trên thế giới về chuyển đổi số. Có thể Việt Nam sẽ đi sau về trước vì không có quốc gia nào trên thế giới nào tạo ra ID cho hơn 104 triệu người trên cả nước với tốc độ nhanh như Việt Nam.

Chủ tịch của FPT cho biết Tập đoàn này sẽ đạt 1 tỷ USD doanh thu từ nước ngoài trong năm nay.

"Mục tiêu 5 năm nữa của FPT là 5 tỷ USD với việc khai thác trí tuệ làm ra của cải. Càng dùng trí tuệ càng phát triển, đem lại nhiều việc hơn cho đất nước" - Ông Bình nhấn mạnh.

Theo Trọng Hiếu

Cùng chuyên mục
XEM