Ông Trump thẳng thắn chia sẻ: Sẽ cân nhắc can thiệp vụ bắt giữ CFO Huawei nếu nó giúp Mỹ thắng trong thoả thuận thương mại với Trung Quốc

12/12/2018 09:30 AM | Kinh doanh

Khi được hỏi liệu có can thiệp vào trường hợp yêu cầu bắt giữ CFO Huawei của bộ Tư pháp không, ông Trump trả lời: "Bất cứ điều gì tốt cho đất nước này, tôi sẽ làm".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói vào hôm thứ 3 rằng ông sẽ can thiệp vào vụ việc bắt giữ lãnh đạo Huawei của Bộ Tư pháp nếu nó phục vụ cho những lợi ích về an ninh quốc gia hoặc giúp kết thúc thoả thuận thương mại với Trung Quốc.

Trước đó, CFO của Huawei Mạnh Vãn Chu đã bị bắt giữ bởi Canada vào ngày 1/12 do yêu cầu của phía Mỹ do liên quan tới lệnh cấm vận của Mỹ lên Iran.

Cụ thể khi được hỏi liệu có can thiệp vào trường hợp yêu cầu bắt giữ bà Mạnh của bộ Tư pháp không, ông Trump trả lời phỏng vấn tờ Reuters rằng: "Bất cứ điều gì tốt cho đất nước này, tôi sẽ làm".

"Nếu tôi nghĩ nó tốt cho thứ gọi là thoả thuận thương mại lớn nhất được thực hiện - điều cực kỳ quan trọng - tốt cho an ninh quốc gia - tôi chắc chắn sẽ can thiệp nếu cho điều đó là cần thiết".

Thời điểm này, toà án Canada đã cho phép bà Mạnh tại ngoại với số tiền bảo lãnh lên tới 7,5 triệu USD. Động thái này có thể xoa dịu được phần nào cơn giận giữ của phía Trung Quốc. 

Ông Trump cũng tiết lộ rằng Nhà Trắng đã bàn luận với Bộ Tư pháp cũng như các nhà chức trách Trung Quốc về vụ việc này. 

Khi được hỏi đã trò chuyện với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vụ việc này chưa, ông Trump trả lời: "Họ vẫn chưa gọi trực tiếp cho tôi mà mới chỉ thông qua nhân viên thôi".

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM