Ông Trump đang áp đảo bà Clinton ở những bang mang tính quyết định

09/11/2016 10:05 AM | Xã hội

Trong các bang tranh chấp, 6 bang đang ủng hộ Trump (tương ứng 95 phiếu đại cử tri) và chỉ có 3 bang đang ủng hộ Clinton (tương ứng 39 phiếu đại cử tri)

Hiện tại, ông Trump đang thắng thế bà Clinton ở các “chiến trường chính”.

Cụ thể ở các bang tranh chấp giữa 2 ứng viên, ông Trump đang tạm dẫn bà Clinton ở các bang

- Michigan (16 phiếu đại cử tri)

- Ohio (18 phiếu đại cử tri)

- Virginia (13 phiếu đại cử tri)

- Bắc Carolina (15 phiếu đại cử tri)

- Florida (29 phiếu đại cử tri)

- New Hampshire (4 phiếu đại cử tri)

Nếu kết quả này được giữ nguyên, ông Trump sẽ thu về được 95 phiếu đại cử tri quý giá như vàng này.

Trong khi đó, bà Clinton hiện chỉ đang dẫn trước ở 3 bang tranh chấp là

- Wisconsin (10 phiếu đại cử tri)

- Colarado (9 phiếu đại cử tri)

- Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri)

3 bang này nếu nghiêng về bà Clinton sẽ mang về cho ứng viên Đảng Dân chủ 39 phiếu đại cử tri.

Ngoài ra, có 2 bang tranh chấp là Neveda và Iowa vẫn chưa bắt đầu tiền trình bầu cử.

Nước Mỹ rộng lớn với 50 bang nhưng trong đó có rất nhiều bang có truyền thống ủng hộ một Đảng nhất định từ nhiều năm nay. Vì thế, cuộc chiến thực sự sẽ diễn ra ở những bang không có quan điểm thiên về một bên nào như các bang tranh chấp trên.

Rõ ràng, với kết quả này, ông Trump đang áp đảo ở các "chiến trường chính".

Tuy nhiên, vị tỷ phú này vẫn chưa thể yên tâm bởi lẽ theo những tính toán gần đây, ông Trump cần thắng ở hầu hết các bang tranh chấp, cùng với thắng cả ở một số bang có truyền thống ủng hộ Đảng Dân chủ thì mới có thể nhận một chiến thắng chắc chắn.

Vượng Lê

Cùng chuyên mục
XEM