Ông Obama: Mong Việt Nam và Mỹ chia sẻ những ý tưởng khởi nghiệp mới mẻ như Facebook

24/05/2016 15:00 PM | Kinh doanh

"Quan điểm của tôi là hai nước sẽ chia sẻ những ý tưởng, tiếp cận Internet, giúp cho tính sáng tạo của con người để nền kinh tế phát triển. Và công ty công nghệ hàng đầu thế giới Facebook đã phát triển với ý tưởng như vậy", Tổng thống Obama nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu trưa nay 24/5, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Tổng thống Obama nhấn mạnh tình hữu nghị giữa 2 nước trong việc phát triển kinh tế cũng như chia sẻ ý tưởng.

Theo ông, nền kinh tế tri thức sẽ đổ vào các quốc gia ưu tiên cho giáo dục. Do vậy, bên cạnh phát triển kinh tế cần đầu tư vào nguồn lực con người. Đó là những kỹ năng đào tạo và đầu tư vào những con người có tài năng, thay vì khai thác tài nguyên thiên nhiên. Đây là những thế mạnh mà Mỹ có thể hợp tác với Việt Nam.

Obama nhấn mạnh, thế hệ trước của người Mỹ đến đây để chiến đấu, nhưng thế hệ sau của người Mỹ đã đến đây đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị hai nước.

"Các công ty hàng đầu, đại học danh tiếng Mỹ đã đến Việt Nam để hợp tác, đào tạo về khoa học công nghệ, toán học, y tế…vì khi chúng tôi muốn chào đón nhiều công dân, thanh niên Việt Nam sang Mỹ thì chúng tôi cũng muốn thế hệ trẻ Việt Nam được hưởng những giá trị giáo dục tốt hơn", ông cho hay.

Cũng theo vị Tổng thống của nước Mỹ, mùa thu năm nay, đại học hàng đầu của Mỹ là Fulbright sẽ được thành lập tại TP HCM.

Ông khẳng định, trường học này sẽ giúp cho các sinh viên, học giả hai nước tập trung vào quản trị doanh nghiệp, hợp tác, công nghệ... Qua đó, các sinh viên sẽ nghiên cứu từ thơ của Nguyễn Du, Phan Châu Trinh đến toán học của Ngô Bảo Châu.

Theo Tổng thống Mỹ, việc làm này sẽ khuyến khích cả những phụ nữ tài năng của Việt Nam đảm bảo bình đẳng giới.

"Từ thời đại Hai Bà Trưng chúng ta thấy rằng phụ nữ Việt Nam luôn mạnh mẽ, kiên cường. Phụ nữ cần có vị trí xứng đáng trong gia đình, trường học, xã hội và chính phủ. Đó là giá trị không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Mỹ”, ông Obama nhấn mạnh.

Gần cuối bài phát biểu, Tổng thống thứ 44 của Mỹ cho biết, quan điểm của ông là 2 nước sẽ chia sẻ những ý tưởng, tiếp cận Internet, giúp cho tính sáng tạo của con người để nền kinh tế phát triển. Và công ty công nghệ hàng đầu thế giới Facebook đã phát triển với ý tưởng như vậy.

Obama nhấn mạnh, nhiều công ty lớn khác cũng đang phát triển theo ý tưởng sáng tạo đó. Do vậy, ý tưởng có thể được chia ra để chia sẻ.

Mỹ Lan

Cùng chuyên mục
XEM