Ông Nguyễn Đức Tài: “Chúng tôi không cầm cờ ở nhà thuốc An Khang mà chỉ là cổ đông lớn”

18/03/2018 08:07 AM | Kinh doanh

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT của TGDĐ, đã khẳng định TGDĐ chỉ nắm dưới 49% cổ phần ở Nhà thuốc An Khang và không phải là người cầm cờ chạy nữa mà chỉ hỗ trợ với tư cách là cổ đông lớn.

Ngày 16/3, TGDĐ đã tiến hành ĐHCĐ thường niên. Tại đây, ông Nguyễn Đức TàI, Chủ tịch HĐQT Thế giới Di động, đã đưa những thông tin của tập đoàn về câu chuyện liên quan đến Nhà thuốc An Khang.

Nắm dưới 49% cổ phần của Nhà thuốc An Khang, chỉ hỗ trợ nhà thuốc với tư cách là cổ đông lớn

“Trước đây, chúng tôi có ý định mua 51% nhà thuốc Phúc An Khang để chiếm cổ phần chi phối và biến thành công ty con của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đánh giá rủi ro và xác định đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Và chúng tôi quyết định thương lượng để cổ phần 49%. Giờ chúng tôi không cầm cờ mà họ cần hỗ trợ gì thì chúng tôi sẽ hỗ trợ về chiến lược, marketing.... Chúng tôi chỉ đóng góp với tư cách là cổ đông lớn”, ông Nguyễn Đức Tài khẳng định.

Ông Nguyễn Đức Tài: “Chúng tôi không cầm cờ ở nhà thuốc An Khang mà chỉ là cổ đông lớn” - Ảnh 1.

Không sở hữu tỷ lệ chi phối nhưng chuỗi An Khang vẫn dùng logo của Thế Giới Di Động, ông Tài chia sẻ đây là cách tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng.

Trước đó, MWG thông tin đã hoàn tất mua lại chuỗi nhà thuốc Phúc An Khang và đang từng bước xây dựng lại cửa hàng, mở mới với tên nhà thuốc An Khang.

Theo dự tính ban đầu của MWG, ở mỗi quận của TP HCM sẽ có khoảng 2 - 3 cửa hàng dược. Ở phạm vi toàn TP HCM, MWG sẽ mở khoảng 100 cửa hàng và cả nước là 500 cửa hàng trong 2 - 3 năm tới.

Giống như câu chuyện với điện thoại, nhiều người đặt kỳ vọng MWG sẽ chia lại thị trường trong ngành bán lẻ dược phẩm và sắp xếp lại nó.

Như vậy, tốc độ mở rộng của An Khang có thể sẽ chậm chạp hơn nhiều, TGDĐ chỉ đóng vai trò hỗ trợ phía sau.

Thế Trần

Cùng chuyên mục
XEM