“Ông lớn” đua “xí phần” dự án tại Vân Đồn, Phú Quốc

15/01/2018 11:21 AM | Bất động sản

Tính đến nay, đã có hàng loạt dự án hạ tầng, bất động sản được các “ông lớn” đang đầu tư vào Vân Đồn, Phú Quốc và Bắc Vân Phong với tổng số vốn lên đến trên 350.000 tỷ đồng.

Bộ Chính trị, Chính phủ chủ trương thành lập 3 đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt gồm Vân Đồn (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang), và Bắc Vân Phong (Khánh Hòa). Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua và gần đây Thường vụ Quốc hội cũng bàn bạc cho ý kiến đối với 3 phương án được Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình.

Tại Kỳ họp Quốc hội thứ 4, Quốc hội khóa XIV diễn ra tháng 10 vừa qua, ĐBQH Đỗ Thị Lan, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng hạ tầng thiết yếu chuẩn bị cho việc thu hút các nhà đầu tư.

“Đến nay hạ tầng thiết yếu đã kết nối với các địa phương khác đã được đầu tư lên đến 55.000 tỷ đồng. Ngoài ra các dự án thu hút NĐT tiềm năng đạt khoảng gần 100.000 tỷ đồng để kết nối lan tỏa. Quảng Ninh cũng đã xây dựng các đề án, tính đến yếu tố đảm bảo an ninh quốc phòng, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong việc đảm bảo chủ quyền quốc gia, cũng như vấn đề liên quan đến lao động di cư, NĐT nước ngoài”, bà Đỗ Thị Lan cho biết.

Tính đến nay, đã có hàng loạt dự án hạ tầng, bất động sản được các “ông lớn” đang đầu tư vào Vân Đồn, Phú Quốc và Bắc Vân Phong với tổng số vốn lên đến trên 350.000 tỷ đồng.

 “Ông lớn” đua “xí phần” dự án tại Vân Đồn, Phú Quốc  - Ảnh 1.

 “Ông lớn” đua “xí phần” dự án tại Vân Đồn, Phú Quốc  - Ảnh 2.

Tại Vân Đồn, sự có mặt của Sun Group, FLC, CEO Group với các dự án lần lượt gồm: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn của Sun Group quy mô vốn 7.500 tỷ đồng, dự kiến khai thác trong năm 2018; Dự án Khu du lịch sinh thái Ngọc Vừng - Ngọc Cảnh của FLC quy mô vốn 46.000 tỷ đồng đang chờ ngày triển khai; và dự án du lịch nghỉ dưỡng Dragon Bay của CEO với quy mô vốn 4.950 tỷ đồng.

Ngoài ra, để đón đầu xu hướng, Cienco 4 đã đầu tư dự án đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng quy mô vốn 13.600 tỷ đồng, khai thác từ năm 2018; Dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (13.988 tỷ đồng) do CTCP BOT Biên Cương đầu tư cũng đã đi vào vận hành từ năm 2017.

Tuy nhiên, tại Bắc Vân Phong, hiện mới chỉ có hai dự án năng lượng gồm: Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 (58.721 tỷ đồng) do Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đầu tư; Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong (109,248 tỷ đồng) do Petrolimex và Nippon Oil Energy (Nhật Bản) đầu tư.

Còn tại Phú Quốc, các tập đoàn lớn cũng đã đặt chân đến gồm: Vingroup với dự án cảng hành khách quốc tế (1.600 tỷ đồng), khai thác năm 2018. Sun Group với dự án Cáp treo, khu nghỉ dưỡng Phú Quốc (10.000 tỷ đồng) khai thác năm 2018; Dự án Công viên giải trí Sun World Hòn Thơm (10.000 tỷ đồng) cũng của Sun Group đang được triển khai. LDG Group cũng có mặt tại đây với dự án du lịch nghỉ dưỡng Grand Word (7.500 tỷ đồng).

 “Ông lớn” đua “xí phần” dự án tại Vân Đồn, Phú Quốc  - Ảnh 3.

Sun Group với dự án Cáp treo, khu nghỉ dưỡng Phú Quốc (10.000 tỷ đồng) khai thác năm 2018.


Theo Hiền Anh

Cùng chuyên mục
XEM