Ống hút thân thiện với môi trường từ doanh nghiệp Việt thu hút sự chú ý của báo Singapore

06/04/2019 15:15 PM | Xã hội

Ống hút cỏ không được xử lý thông qua bất kỳ chất hóa học hay chất bảo quản nào nhưng có một mùi thơm tự nhiên nhẹ và dễ chịu. Và hơn hết, ống hút cỏ có thể phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường.

Xu hướng sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường dạo đã và đang nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình từ cộng đồng mạng. Trong một bài báo của Singapore gần đây đã dành nhiều lời khen cho một sản phẩm thân thiện với môi trường đến từ Việt Nam. Mặc dù không quá xa lạ nhưng sản phẩm ống hút cỏ đang được mọi người chú ý.

Trong một video trên Facebook thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem và 27000 lượt chia sẻ, anh Trần Minh Tiến đã cho cộng động mạng thấy công việc sản xuất ống hút làm từ cỏ của mình.

Ống hút thân thiện với môi trường từ doanh nghiệp Việt thu hút sự chú ý của báo Singapore - Ảnh 1.

Anh Trần Minh Tiến cho biết, sau một thời gian sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tái chế nhằm hạn chế rác thải ảnh hưởng xấu đến môi trường, anh Tiến nhận ra rằng, việc sản xuất các vật dùng bằng mây tre lá mang lại hiệu quả cao hơn trong việc bảo vệ môi trường, tạo lối sống lành mạnh cho người tiêu dùng.

Đối với các sản phẩm ống hút, trong quá trình tìm tòi nguyên liệu để chế biến ống hút cho sản phẩm dừa tươi, nhóm của anh Tiến đã "kinh qua" nhiều loại nguyên liệu làm ống hút khác nhau, từ cọng rau muống đến ống hút tre… nhưng rau muống thì nhanh hỏng còn ống hút tre thì giá thành quá cao, khoảng 6.000 đồng/chiếc. Chưa kể, rau muống đôi khi còn nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật mà nhóm không thể kiểm soát được.

Ống hút thân thiện với môi trường từ doanh nghiệp Việt thu hút sự chú ý của báo Singapore - Ảnh 2.

Những chiếc ống hút của anh Tiến không phải được làm từ loại cỏ nào cũng được mà phải được làm từ cây cỏ bàng, với tên khoa học là Lepironia articulata.

Cây cỏ bàng hay còn gọi là cây bàng, cói bàng, có tên khoa học là Lepironia articulata, thuộc chi Lepironia nằm trong họ Cói (Cyperaceae). Đây là loài cây mọc hoang dại ở hầu khắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long và được biết đến như một nguyên liệu trời phú để người dân ở đây phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ. Cỏ bàng thường mọc ở vùng đất ngập nước phèn chua, nhiễm mặn như ở Đồng Tháp, Hà Tiên có thân dài với một thân cây rỗng.

Về quy trình sản xuất, sau khi thu ống cỏ về phải dùng dụng cụ đục bỏ các ngăn bên trong ống, sau đó là cắt đoạn theo kích thước phù hợp. Khâu cắt ống cỏ rất quan trọng vì phải cắt làm sao cho ống không vỡ, không nứt…

Ống hút thân thiện với môi trường từ doanh nghiệp Việt thu hút sự chú ý của báo Singapore - Ảnh 3.

Sau đó, dùng một thanh kim loại để làm sạch bên trong thân cỏ. Phần đầu mút của ống hút được cắt thẳng và nhọn 1 đầu để dễ dàng cắm vào bình hút.

Ống hút thân thiện với môi trường từ doanh nghiệp Việt thu hút sự chú ý của báo Singapore - Ảnh 4.

Các ống hút sau đó lại được rửa cẩn thận lần thứ hai và đóng thành bó bằng lá chuối, một cách hết sức thân thiện với môi trường và sẵn sàng để được vận chuyển và sử dụng.

Ống hút thân thiện với môi trường từ doanh nghiệp Việt thu hút sự chú ý của báo Singapore - Ảnh 5.

Ống hút cỏ được sản xuất thủ công, có độ dài từ 18 – 20cm, tùy theo nhu cầu sử dụng cho từng sản phẩm khác nhau. Ống hút có đường kính trong từ 4,5 – 6.5mm, dày khoảng 0.5 – 0.8 mm.

Những chiếc ống hút cỏ được sản xuất bởi doanh nghiệp của anh Trần Minh Tiến có cả hai phiên bản: tươi và khô.

Những ống hút cỏ tươi có thể bảo quản trong tủ lạnh lên đến hai tuần và trong nhiệt độ phòng có thể bảo quản được tối đa một tuần nếu không sử dụng.

Ống hút thân thiện với môi trường từ doanh nghiệp Việt thu hút sự chú ý của báo Singapore - Ảnh 6.

Để làm ra những chiếc ống hút cỏ khô, ống hút tươi sẽ được phơi khô ngoài nắng sau đó được sấy trong lò. Ống hút cỏ khô có thể bảo quản được lâu hơn rất nhiều so với ống hút cỏ tươi, có thể bảo quản trong tủ lạnh lên đến sáu tháng.

Cả hai loại ống hút cỏ dùng một lần đều hướng tới nhóm khách hàng là các doanh nghiệp F&B tuy nhiên anh Tiến khuyến khích khách hàng cá nhân mua ống hút để có thể tái sử dụng ở nhà.

Ống hút cỏ không được xử lý thông qua bất kỳ chất hóa học hay chất bảo quản nào nhưng có một mùi thơm tự nhiên nhẹ và dễ chịu. Và hơn hết, ống hút cỏ có thể phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường.

Hiện tại, giá bán lẻ sản phẩm ống hút cỏ giao động từ 600 - 1.000 đồng/ống, tùy loại. Theo anh Tiến, sản phẩm dù mới có mặt trên thị trường nhưng được khá nhiều khách hàng ưa chuộng. Tuy nhiên, do sản xuất thủ công nên công việc khá vất vả và số lượng có phần hạn chế.

Diệu Bảo

Cùng chuyên mục
XEM