Ông Đinh La Thăng: Bí thư phường phải lên Trung tâm chống ngập để hỏi cho ra nhẽ

04/02/2017 09:12 AM | Xã hội

Vị Bí thư phường cho rằng Trung tâm chống ngập có cái tên rất “hùng hồn” nhưng dường như những năm qua chỉ làm chủ đầu tư các dự án chống ngập. “Mà việc này thì ai cũng làm được” – ông nói.

Ngày 3/2 Thường trực Thành ủy TP.HCM đã tổ chức buổi gặp mặt với 322 bí thư phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.

Đây cũng có thể coi là buổi đối thoại trực tiếp giữa những lãnh đạo cấp cơ sở với lãnh đạo cao nhất Thành ủy TP, chính vì vậy nhiều ý kiến tại đây được các đại biểu trình bày rất thẳng thắn, không né tránh.

Xung phong “xin” phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) Nguyễn Văn Sử đã kiến nghị nhiều vấn đề về an ninh trật tự, tái định cư, và đặc biệt là ngập nước.

Trong phần ý kiến, ông Sử đã có những chỉ trích khá nặng nề với Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TP (Trung tâm chống ngập) khi cho rằng nơi này có cái tên rất “hùng hồn” nhưng dường như những năm qua chỉ làm chủ đầu tư các dự án chống ngập.

“Mà việc này thì ai cũng làm được” – ông Sử nói.

Ông cũng đặt câu hỏi rằng liệu Trung tâm chống ngập có thực sự nghiên cứu chống ngập cho TP không hay chỉ nâng đường theo cách ngập ở đâu nâng ở đó?

Thậm chí theo ông, Trung tâm này chỉ cố gắng làm cho hết số tiền TP giao chứ chưa có những đầu tư, nghiên cứu kỹ càng để chống ngập.

Riêng tại quận Bình Tân, ông Sử cho biết có hơn 20 điểm ngập nhưng trong những năm gần đây ông chưa thấy lãnh đạo Trung tâm chống ngập xuống làm việc, tìm cách giải quyết vấn đề này.

Trước những ý kiến này của ông Sử, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá “phải gần dân” thì mới nắm bắt được những khó khăn của dân như vậy. Ông cũng chia sẻ với những bức xúc của ông Bí thư phường khi đường thì ngập nhưng không thấy người của Trung tâm chống ngập xuống.

Tuy nhiên Bí thư Thăng cũng đặt lại câu hỏi cho ông Sử rằng “anh đã lên Trung tâm chống ngập chưa?”. Khi ông Sử trả lời đúng địa chỉ của Trung tâm nhưng thừa nhận “chưa lên lần nào”, ông Thăng nêu quan điểm rằng lãnh đạo Trung tâm phải xuống, nhưng đồng thời bí thư, chủ tịch phường khi thấy chỗ mình bị ngập cũng phải chủ động “lên để đấu tranh”.

Cuối cùng ông Thăng đề nghị ngay ngày mai ông Sử cần lên Trung tâm chống ngập để hỏi cho ra chuyện này.


Ông Đinh La Thăng cho rằng lãnh đạo phường cũng phải chủ động hơn trong công việc.

Ông Đinh La Thăng cho rằng lãnh đạo phường cũng phải chủ động hơn trong công việc.

Cũng tại buổi làm việc này, nhiều lãnh đạo phường khác đã nêu ra hành loạt những bức xúc mà người dân TP đang phải gánh chịu trong suốt thời gian dài qua như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông… từ đó tất cả đề nghị Thành ủy chỉ đạo và có cách thức giải quyết để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Phát biểu kết thúc buổi gặp, ông Đinh La Thăng thừa nhận rằng lãnh đạo nhiều phường, xã, thị trấn vẫn còn xa dân, thậm chí người dân bị làm khó dễ tại các cơ quan hành chính. Do vậy ông yêu cầu lãnh đạo cấp cơ sở phải nhanh chóng bắt tay vào xử lý các vấn đề tồn tại trên địa bàn, cần gần dân để lắng nghe nguyện vọng của họ và giải quyết kịp thời, không để bức xúc kéo dài.

“Phải đấu tranh bằng được cho những vấn đề của người dân” – Ông Đinh La Thăng nói.

Theo Nguyễn Cường

Cùng chuyên mục
XEM