Ông chủ Tân Hiệp Phát xin từ chức Phó Ban Phát triển Thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam

07/07/2019 19:43 PM | Kinh doanh

Ông Trần Quí Thanh, Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát đã thông báo xin từ nhiệm, rút khỏi chức vụ Phó Ban Phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam, vừa được thành lập tại TP HCM.

Những ngày qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải thông tin thành lập Ban Phát triển Thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM thuộc Viện Công nghệ chống làm giả, trong đó một số người được lựa chọn vào các vị trí lãnh đạo của Ban như "Nữ hoàng Văn hoá tâm linh Việt Nam" Phạm Nữ Hiền Ngân, ông Trần Quí Thanh , Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát...

Sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận và cộng đồng mạng xã hội. Sáng 7/7, liên quan đến việc ra mắt Ban Phát triển Thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam (Ban), bà Trần Mai Khanh, Viện trưởng Viện Công nghệ chống làm giả cho biết, Ban được thành lập trực thuộc Viện và theo quy chế hoạt động của Viện. Sự kiện ngày 26/6 vừa qua là lễ ra mắt, chưa phải hoạt động chính thức.

Bà Khanh xác nhận rằng bà Phạm Nữ Hiền Ngân là một trong số các phó Ban. Bà Ngân không phải là doanh nhân.

Nữ Viện trưởng giải thích, mọi người đều có thể tham gia vào công cuộc chống hàng giả và việc lựa chọn bà Hiền Ngân nhằm mục đích "giúp lan tỏa cộng đồng, chung tay chống hàng giả".

Nói về danh xưng "Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam" của bà Phạm Nữ Hiền Ngân, bà Khanh cho hay, đây là việc cá nhân và bà Khanh cũng như đơn vị không quan tâm.

Viện trưởng Viện Công nghệ chống làm giả cho biết thêm, ngày 4/7, ông Trần Quí Thanh, Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát đã có thông báo gửi đến Viện xin từ nhiệm, rút khỏi chức vụ Phó Ban Phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam.

Ông chủ Tân Hiệp Phát nói từ nhiệm vì lý do cá nhân và sức khỏe.

Về trường hợp của ông Trần Quí Thanh, bà Khanh nói sẽ được thực hiện theo các quy định, quy chế của Viện.

Theo bà Khanh, thành lập Ban là sự chủ động của Viện Công nghệ chống làm giả và cá nhân bà. Đơn vị không mời các cơ quan báo chí đến đưa tin hoặc ai đó đã mời báo chí đến mà bà không biết.

"Có một số thông tin trên báo chí nêu không đúng nên tôi đang xem xét và tính đến việc mời luật sư để giúp đỡ làm rõ", bà Khanh nói.

Cũng theo thông tin từ một lãnh đạo Ban phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam, Ban ra đời, hoạt động với tinh thần bảo vệ người dùng và sản xuất.

Cơ cấu quản lý thời điểm ra mắt gồm 1 trưởng ban và 5 phó ban. Đây là các cá nhân đến từ đơn vị uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp. Riêng bà Phạm Nữ Hiền Ngân giữ chức Phó ban nhưng không phải doanh nhân.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo Ban, hiện tại bà Phạm Nữ Hiền Ngân đang đi nước ngoài, do đó, mọi liên lạc chưa thực hiện được.

Theo Hoàng Đan

Cùng chuyên mục
XEM