Ocean Group tiếp tục báo lỗ, thoái vốn tại nhiều công ty con gồm Fafilm Việt Nam và BOT Hà Nội - Bắc Giang, khoản thu nợ lớn không xác định được

20/09/2019 22:00 PM | Kinh doanh

Sau khi phải tiến hành đại hội cổ đông nhiều lần để giải bài toán nhân sự chủ chốt, trong bối cảnh tình hình kinh doanh gặp khó, Tập đoàn Đại Dương - Ocean Group (mã chứng khoán OGC) tiếp tục công bố việc thoái vốn tại hàng loạt công ty con, bao gồm cả Fafilm Việt Nam.

Thoái vốn khỏi Fafilm Việt Nam, BOT Hà Nội - Bắc Giang

Theo nghị quyết của HĐQT Ocean Group, doanh nghiệp này sẽ tiến hành thoái toàn bộ vốn tại công ty con là công ty CP Fafilm Việt Nam (tỷ lệ lợi ích 51%) và công ty CP BOT Hà Nội - Bắc Giang (tỷ lệ lợi ích 21%), đồng thời chuyển nhượng cổ phần sở hữu có giá gốc gần 50,5 tỷ đồng tại công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR)

Đối với PVR, Ocean Group còn tính đến phương án thanh lý hợp đồng để nhận về số tiền đặt cọc tối thiếu 70%. Đối với công ty CP Đầu tư CIC và công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà, Ocean Group tính toán bán nợ hoặc thu hồi nợ không thấp hơn 30% khoản nợ phải thu.

Hiện nay, Ocean Group là một tập đoàn đa ngành, đầu tư vào các lĩnh vực như bất động sản, dịch vụ, khách sạn, tài chính, truyền thông, nông lâm sản và sở hữu ba thương hiệu nổi tiếng lâu đời là Fafilm Việt Nam, hiệu bánh Givral (tỷ lệ lợi ích trên 99%), Kem Tràng Tiền - công ty con của bánh Givral (tỷ lệ lợi ích hơn 78%).

Tình hình kinh doanh và cổ phiếu OGC trên sàn có dấu hiệu bấp bênh từ sau sự cố liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp từ năm 2015.

Cụ thể, quý 2/2018 ghi nhận doanh nghiệp lỗ sau thuế gần 33,2 tỷ đồng, sang quý 3/2018 lại có lợi nhuận ròng gần 66 tỷ. Mặc dù quý 3/2018 tín hiệu lạc quan xuất hiện nhưng doanh thu quý 4/2018 và qúy 1/2019 lập tức có dấu hiệu sụt giảm mạnh ảnh hưởng tới lợi nhuận.

Đến quý 2/2019, Ocean Group ghi nhận lỗ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét gần 30 tỷ đồng.

Doanh nghiệp sở hữu Kem Tràng Tiền, Fafilm Việt Nam và hiệu bánh Givral tiếp tục báo lỗ, thoái vốn tại hàng loạt công ty con, khoản thu nợ lớn không xác định được - Ảnh 1.

ĐHCĐ 2019 của Ocean Group phải tiến hành nhiều lần vì vướng mắc pháp lý

Những khoản tài chính lùm xùm tại doanh nghiệp

Ocean Group đang bị đơn vị kiểm toán độc lập tuyên bố không thể thu thập đầy đủ bằng chứng cũng như "không thể xác định" cơ sở thu hồi các khoản nợ phải thu, khoản góp vốn với đối tác trị giá 241,5 tỷ đồng (dư nợ gốc là 3.680,8 tỷ đồng) và các khoản hỗ trợ vốn, các khoản phải thu từ chi phí sử dụng vốn, các khoản đầu tư khác trị giá 115,45 tỷ đồng (dư nợ gốc là 1.601,8 tỷ đồng).

Phía Ocean Group phản hồi rằng đang thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi các khoản tài chính nói trên.

Riêng công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang (công ty con do Ocean Group nắm 100% tỷ lệ lợi ích) có cho vay 162,2 tỷ đồng (tiền lãi hơn 35,5 tỷ đồng) đối với công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tràng Tiên Nha Trang. Đối với số dư này, kiểm toán cũng bày tỏ quan ngại tương tự.

Ngoài ra, một công ty con khác cũng do Ocean Group nắm tỷ lệ lợi ích 95,62% là công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC) đang có nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn và lỗ lũy kế bán niên 304,44 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ.

Hiện tại, toàn bộ khu du lịch Sunrise Hội An Beach Resort và trang thiết bị của IOC đang được thẩm định giá để kê biên theo yêu cầu của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam.

Đây là những vấn đề điển hình của Ocean Group, ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị đơn vị kiểm toán ý kiến nhiều vấn đề khác trong cả báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng.

Doanh nghiệp sở hữu Kem Tràng Tiền, Fafilm Việt Nam và hiệu bánh Givral tiếp tục báo lỗ, thoái vốn tại hàng loạt công ty con, khoản thu nợ lớn không xác định được - Ảnh 2.

Tập đoàn Đại Dương và các thương hiệu có liên quan

Phải kiện toàn bộ máy lãnh đạo trong bối cảnh vướng mắc pháp lý

Ngày 15/8/2018, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ocean Group được tiến hành và miễn nhiệm chức vụ trong HĐQT của ông Hà Trọng Nam vì vi phạm quản lý kinh tế. Sau đó, đại hội bầu bổ sung các ông Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Thanh Tùng vào nắm các chức vụ trong HĐQT và Ban Kiểm soát.

Tuy nhiên, phía Ocean Group cho rằng, theo yêu cầu của doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo, ngày 3/10/2018, Tòa án nhân dân Quận Ba Đình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, "cấm thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018" của doanh nghiệp.

Sau đó, cơ quan tư pháp tiếp tục ra quyết định đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời, tạm dừng tạm dừng thực hiện một số điều khoản của nghị quyết đại hội đồng cổ đông có liên quan đến nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát.

Trước tình thế đó, nhóm cổ đông lớn 6 thành viên do ông Nguyễn Thành Trung đại diện chiếm gần 10,3% tỉ lệ cổ phần biểu quyết đã triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất vào ngày 24/4/2019.

Đại hội bất thường đầu tiên bất thành bởi tỉ lệ cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp không đạt. Kế đến, vào ngày 7/5/2019, nhóm cổ đông lớn tiếp tục gửi thư mời họp đại hội bất thường lần thứ hai dự kiến tổ chức vào ngày 23/5/2019 nhưng cũng bất thành.

Theo quy định của pháp luật, trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không thành thì trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, bên có liên quan được phép triệu tập cuộc họp lần thứ ba.

Tuy nhiên, vào ngày 13/5/2019, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tống đạt quyết định hủy bỏ các biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định trong quyết định của Tóa án nhân dân Quận Ba Đình liên quan đến Ocean Group

Nhờ được gỡ bỏ vướng mắc pháp lý, ngày 20/5/2019, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ocean Group đã tổ chức thành công và kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt, đồng thời đại hội cổ đông bất thường lần thứ ba được hủy bỏ vì không cần thiết.

Ngày 24/5/2019, ông Mai Hữu Đạt chính thức được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Ocean Group. Đến ngày 1/6/2019, ông Lò Hồng Điệp mới được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

P.Danh

Cùng chuyên mục
XEM