Nước Nhật đang chứng kiến hơn 200 nghìn người "biến mất" và 500 trường học đóng cửa mỗi năm

18/07/2016 19:11 PM | Xã hội

Dân số Nhật đang giảm mạnh chưa từng có.

Dân số giảm quá nhanh đã gây ra hàng loạt các vấn đề kinh tế và xã hội cho Nhật. Lực lượng lao động trẻ giảm, chính phủ đã phải tính đến nâng tuổi nghỉ hưu và cho phép người về hưu làm việc đến 80 tuổi.

Trong năm 2015, dân số Nhật (không tính người nước ngoài) tiếp tục giảm sâu và như vậy ghi nhận năm giảm thứ 7 liên tiếp.

Mới đây, chính phủ Nhật công bố tổng dân số Nhật năm 2015 đã giảm 271.834 người so với năm 2014. Hiện nay tổng dân số Nhật là 125.891.742 người (tính đến ngày 1/1/2016). Chính phủ Nhật đã theo dõi rất chặt chẽ biến động dân số các năm từ năm 1968.

Dân số Nhật như vậy đã giảm liên tục suốt 7 năm. Năm 2015 cũng là năm đầu tiên trong 17 năm, dân số Nhật xuống dưới mức 126 triệu người. Trong vòng 5 năm trở lại đây, 1 triệu người Nhật đã biến mất.

Số lượng người nước ngoài tại Nhật tăng 5,41% trong năm 2015. Hiện có 2.174.469 người nước ngoài đang sống tại Nhật. Số lượng người nước ngoài đặc biệt tăng mạnh tại tỉnh Nagasaki, nơi có ngành đóng tàu vô cùng phát triển. Tuy nhiên tổng số người nước ngoài vẫn chỉ chiếm 1,7% dân số Nhật trong khi con số này tại Mỹ là 13%.

Việc dân số Nhật giảm nhanh sẽ gây nhiều áp lực lên chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe. Chính phủ của ông Abe đã cố gắng đưa ra nhiều chính sách khuyến khích sinh đẻ, tuy nhiên cho đến hiện tại dường như các biện pháp chính sách chưa phát huy nhiều tác dụng tích cực.

Năm 2015, dân số Nhật tại 41/47 tỉnh của Nhật giảm, dân số Hokkaido giảm sâu nhất trong khi dân số Tokyo tăng mạnh nhất. Số lượng các gia đình trẻ tại Tokyo tăng rất cao so với các năm trước.

Ngoài ra, số dân tại các tỉnh Kanagawa, Saitama, và Chiba – 3 tỉnh lân cận Tokyo cũng tăng rất nhanh. Dân số tại tỉnh Aichi, Okinawa đồng thời tăng mạnh.

Trong năm này, có 1.010.046 trẻ em được sinh ra, cao hơn chút so với con số 1.003.554 của năm 2014, tuy nhiên số lượng người chết tăng cao hơn rất nhiều. Chính vì vậy dân số giảm nhanh kỷ lục. Mức độ sụt giảm của dân số Nhật như vậy cao nhất tính từ năm 1979.

Hiện có 26,59% dân số Nhật trên 65 tuổi. Số lượng người già trên 65 tuổi tại Nhật tăng đều đặn suốt từ năm 1994. 12,82% dân số hiện đang dưới 14 tuổi và con số này tiếp tục giảm. Dân số Nhật từng lập đỉnh 127.076.183 người vào năm 2009 và giảm đều đặn từ năm đó đến nay.

Trong các lần công bố về mục tiêu chính sách của mình, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã khẳng định ông sẽ không để dân số Nhật giảm xuống dưới mức 100 triệu người. Theo tính toán của chính phủ Nhật, đến năm 2060, số người trên 65 tuổi sẽ chiếm hơn 40% dân số Nhật, tổng dân số nói chung giảm khoảng 30% so với hiện tại. Ông Abe đặt mục tiêu nâng tỷ lệ sinh trung bình của phụ nữ lên mức 1,8 trẻ em/phụ nữ từ mức 1,4 hiện nay.

Tại nhiều tỉnh thành của Nhật, số lượng các trường học và tòa nhà trống ngày một nhiều, cảnh sát địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc đảm bảo an ninh. Ước tính mỗi năm có đến 500 trường học tại các cấp học trên khắp nước Nhật phải đóng cửa.

Chính phủ của ông Abe đặt mục tiêu nâng tỷ lệ sinh lên mức 1,8 từ mức 1,46 hiện nay để giúp dân số Nhật giữ vững trên mức 100 triệu trong 50 năm tới. Hiện nay, dân số Nhật đang là 127 triệu.

Tỷ lệ sinh tại Tokyo, một trong những đại đô thị lớn nhất châu Á và thế giới, hiện chỉ là 1,17 – mức sinh quá thấp này là hệ quả trực tiếp của tình trạng nhà cửa quá đông đúc, thiếu các cơ sở hỗ trợ chăm sóc trẻ em và người trẻ kết hôn ngày một ít đi.

Ngọc Thanh

Cùng chuyên mục
XEM